HOUSTON, Texas (NV) – Một thanh niên gốc Việt ở Harris County, Texas là một trong hai nạn nhân bị tấn công vào sáng Thứ Năm, 23 Tháng Bảy, và sẽ bị rút ống trợ thở vào tuần tới.
Theo đài ABC13 hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy, nghi can có tên Joshua McDaniel, 28 tuổi, bị bắt và đang bị giam giữ sau khi tấn công hai người chỉ cách nhau khoảng một dặm trên xa lộ 249 ở Harris County. Cả hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, và tội danh cho nghi can sẽ bị tăng nặng nếu có nạn nhân qua đời.

Video từ camera an ninh gần hiện trường cho thấy một thanh niên bị nghi can tấn công gần thùng rác và bị xô ngã xuống đất. Gia đình cho biết thanh niên đó là Nhân Lê, 18 tuổi.
Một nạn nhân khác bị tấn công trước đó khoảng một tiếng đồng hồ gần một tiệm Dunkin’ Donuts. Nhân viên của tiệm cho biết họ rất sợ hãi khi thấy nghi can đánh nạn nhân bằng một ống sắt.
“Tôi nghĩ người đó không qua khỏi vì mặt ông rất tái và chảy máu rất nhiều,” một nhân viên nói.
Sở Cảnh Sát Harris County nhanh chóng nhận dạng và bắt giữ nghi can McDaniel.
Hồ sơ tòa án cho thấy nghi can McDaniel có mấy lần bị kết tội bạo lực và 16 tiền án hình sự. Trong những tiền án đó có một sự việc được bác bỏ vào Tháng Hai sau khi nghi can được giới thiệu vào chương trình chuyển hướng sức khỏe tâm thần. Hồ sơ cho thấy đó là vụ McDaniel đấm một cụ ông.
Luật sư cho biết không dễ vào được các chương trình chuyển hướng sức khỏe tâm thần, và hoàn tất chương trình đó có nghĩa là bị cáo phải hoàn toàn tuân theo cách điều trị và nhiều yêu cầu khác từ tòa án.
Về nạn nhân Nhân Lê, gia đình cho hay họ rất ngạc nhiên về bị nghi can McDaniel, nhất là chuyện tội bạo lực được bác bỏ. Anh Hiếu Huỳnh, anh họ của nạn nhân, cho rằng điều đó là “vô cùng tệ hại.”
Trong một thông điệp đăng trên Facebook vào sáng Thứ Năm, anh Hiếu cho biết: “Em của tôi tên là Nhân Lê hiện đang nằm trong ICU của HCA Northwest bị một tên tội phạm Joshua McDaniel – tên tội phạm này có tiền án hình sự trên 16 lần và lần cuối là tấn công một người lớn tuổi từ Tháng Hai mà vẫn được Harris Court County thả ra vì tên này nằm trong chương trình Mental Diversion Program. Em tôi bị tấn công bằng cây xà beng, hiện không qua khỏi và sẽ được rút ống trợ vào Thứ Tư tuần sau!”
Anh còn kêu gọi cộng đồng giúp đỡ để đưa sự việc của em mình ra trước công chúng nhằm nâng cao cảnh giác và kiện Tòa Án Harris County.
Anh cũng nhờ cộng đồng giúp đỡ để liên lạc với Thống Đốc Greg Abbott của Texas và Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz về chuyện của em họ mình.
Nha Sĩ Bryan Chu, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và vùng phụ cận, viết một lá thư gửi đến Thị Trưởng John Whitmire và Hội Đồng Thành Phố Houston về sự việc này, với mục đích kêu gọi thành phố chịu trách nhiệm về việc bảo vệ an toàn cho cư dân.
Ông viết trong thư: “Hôm nay, tôi viết thư này thay mặt cho đông đảo đồng hương trong Cộng Đồng Người Việt tại Houston, với niềm đau buồn sâu sắc, sự phẫn nộ và bất bình trước cái chết bi thảm của một thanh niên 18 tuổi, anh Nhân Lê, người bị chấn thương sọ não nghiêm trọng sau khi bị hành hung một cách dã man. Theo dự tính, anh sẽ được ngưng máy trợ thở duy trì sự sống vào Thứ Tư tuần tới. Một giờ trước đó, nghi phạm này tấn công một người khác, và nạn nhân này cũng đang trong tình trạng nguy kịch.”
“Sự mất mát đau lòng này làm chấn động toàn thể cộng đồng người Việt Nam. Một cuộc đời trẻ trung, đầy triển vọng và cơ hội, bị cướp đi bởi một hành vi bạo lực vô nghĩa. Không một gia đình nào đáng phải chôn cất con mình vì một tội ác lẽ ra có thể ngăn chặn được,” ông viết thêm.
Nha Sĩ Bryan Chu thay mặt cộng đồng đề nghị thành phố Houston:
– Công khai nhìn nhận những hậu quả đau đớn và nghiêm trọng mà tội ác này đã gây ra cho gia đình nạn nhân và Cộng Đồng người Việt tại Houston.
– Phối hợp với các viên chức Harris County, các cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống tòa án để xem xét lại cách thức đánh giá và quyết định trả tự do đối với những người nhiều lần phạm tội bạo lực.
– Ủng hộ những chính sách đặt sự an toàn của công chúng lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm trách nhiệm pháp lý đối với những cá nhân nhiều lần bị kết án về các trọng tội.
– Thúc đẩy tính minh bạch cao hơn để công chúng có thể hiểu rõ cách thức đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến sự an toàn của cộng đồng.
– Tiếp tục đầu tư vào các chương trình phòng chống bạo lực, lực lượng cảnh sát khu dân cư và các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân nhằm ngăn ngừa những thảm kịch tương tự trong tương lai. (TL) [dt]
























































































































































