Bà Đà Nẵng ra đầu thú vì bán đồ Chanel, Dior, Gucci giả ở Phú Quốc

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nghi can Phạm Thị Kim Xuyến, 29 tuổi, ở Đà Nẵng, ra công an đầu thú về việc đứng sau công ty Phú Quốc Factory chuyên bán hàng giả của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci… tại đặc khu Phú Quốc.

Theo tờ Thanh Niên hôm 30 Tháng Bảy, trước đó, hồi đầu Tháng Sáu, bị can Trần Thị Thanh Nguyên, 24 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, giám đốc Công ty Phú Quốc Factory, bị bắt, khởi tố với cáo buộc “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.”

Nghi can Phạm Thị Kim Xuyến. (Hình: Thanh Niên)

Cửa hàng của Phú Quốc Factory bị bắt quả tang bày bán hơn 350 bóp, túi xách giả của các thương hiệu Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci.

Lúc ập vào kiểm tra cửa hàng, công an tịch thu nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan việc buôn bán hàng giả.

Theo hồ sơ vụ án, nghi can Phạm Thị Kim Xuyến là chủ mưu, từ hồi Tháng Tám năm ngoái, chi 5 tỷ đồng ($190,248) đầu tư cơ sở kinh doanh hàng giả tại đặc khu Phú Quốc.

Nghi can Xuyến thuê bị can Nguyên đứng tên thành lập công ty Phú Quốc Factory và điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Sau đó, nghi can Xuyến tổ chức nhập số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng từ Hà Nội đem về Phú Quốc để tiêu thụ.

Bản tin không làm rõ chi tiết là liệu đồ giả được nhập cảng từ Trung Quốc hay được làm giả ngay tại Hà Nội.

Vụ nghi can Phạm Thị Kim Xuyến ra đầu thú được Công An An Giang coi là “tình tiết quan trọng, góp phần phục vụ công tác điều tra.”

Trong một vụ tịch thu hàng giả khác, hồi tuần trước, giới chức Bộ Công Thương Việt Nam xác nhận vụ trấn áp một xưởng chuyên sản xuất giày Nike giả đóng tại Sài Gòn, thậm chí đã xuất cảng được 11 container sang Mỹ.

Theo báo VnExpress và Thanh Niên hôm 24 Tháng Bảy, đáng lưu ý, vụ việc do Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (HSI) cấp tin cho phía Việt Nam trấn áp xưởng gia công giày Nike giả này.

Ban đầu, nhà chức trách nghi ngờ có khoảng 12,000 đôi giày giả thương hiệu nêu trên, nhưng thực tế cho thấy quy mô vụ việc lớn hơn nhiều, với 50,000 đôi giày Nike và Air Jordan (dòng giày bóng rổ được sản xuất bởi Nike), đều là hàng giả.

Khi ập vào nhà xưởng của công ty MP đóng tại Sài Gòn, công an nhận thấy số giày giả được làm giả khá tinh vi, bằng mắt thường khó phân biệt với hàng chính hãng.

Ngay cả mã xác thực trên từng đôi giày cũng bị sao chép. Một phần hàng hóa đã được xuất cảng sang thị trường Mỹ trong 11 container.

Tang vật bị tịch thu tại cửa hàng của Phú Quốc Factory. (Hình: Công An An Giang)

Đại diện doanh nghiệp cho biết toàn bộ số hàng được sản xuất theo hợp đồng gia công ký với công ty FCT và nguyên vật liệu do đối tác ngoại quốc cung cấp, còn doanh nghiệp thực hiện gia công theo đơn đặt hàng và xuất trả sản phẩm.

Công ty MP cũng xuất trình hợp đồng gia công, thư điện tử trao đổi với đối tác, tài liệu được cho là giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu Nike cùng hồ sơ xuất cảng để giải trình nguồn gốc lô hàng.

Tuy vậy, theo giới chức Cục Quản Lý và Phát Triển Thị Trường Trong Nước, văn bản xác nhận của Nike Việt Nam và thư của giám đốc cấp cao phụ trách cấp phép toàn cầu của Nike Inc., Nike khẳng định rằng họ “chưa từng cấp bất kỳ giấy phép, hợp đồng cấp phép hoặc văn bản ủy quyền nào cho công ty MP hoặc FCT, đồng thời không cho phép các tổ chức, cá nhân này đại diện hoặc nhân danh hãng trong hoạt động kinh doanh.” (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT