HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị can Hoàng Gia Tân, 35 tuổi, ở xã Gia Lâm, Hà Nội, bị bắt giữ, khởi tố với cáo buộc tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX, kêu gọi người đầu tư rồi chiếm đoạt 60 tỷ đồng ($2.3 triệu).
Theo tờ Thanh Niên hôm 31 Tháng Bảy, cùng bị bắt với bị can Tân là sáu đồng phạm.

Hồ sơ của Công An Hà Nội cho hay, dự án tiền số LIBFX do bị can Tân thuê đội ngũ kỹ thuật viên tại Việt Nam tạo dựng. Sau đó ông lập nhóm, quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
Bị can Tân tự soạn cáo bạch cho tiền số LIBFX về lộ trình phát triển, tiềm năng sinh lời nhanh khi đầu tư theo các gói định sẵn, hứa hẹn các nhà đầu tư hưởng mức “hoa hồng” hấp dẫn khi tham gia đầu tư cho đồng tiền số nêu trên.
Nam bị can đăng nhiều bài quảng cáo trên mạng xã hội rằng đồng tiền số LIBFX “có nguồn gốc ngoại quốc, có đầy đủ giấy tờ pháp lý hoạt động trên thị trường, là một trong số hình thức thanh toán trung gian trên thị trường Forex…”
Nhà chức trách cáo buộc, tất cả các thông tin nêu trên đều do bị can Tân “vẽ ra để lùa gà” và không đúng sự thật.
Bị can Tân và các đồng phạm được ghi nhận không làm theo lộ trình như bản cáo bạch để phát triển đồng tiền điện tử LIBFX mà chủ yếu dụ dỗ nhà đầu tư nộp tiền để hưởng lãi suất cao.
Chiêu thức hoạt động của nhóm bị can là dùng tiền của người nộp sau trả lãi cho người trước.
Một trong các đồng phạm giúp sức cho bị can Tân lừa đảo là Nguyễn Thanh Tú, 33 tuổi, ở phường Từ Liêm, Hà Nội.
Bị can Tú phối hợp cùng bị can Tân tổ chức các buổi “hội thảo” kêu gọi nhà đầu tư đổ tiền vào dự án LIBFX để hưởng lợi.

Hiện chưa rõ nhóm bị can tiêu xài các khoản tiền chiếm đoạt được thế nào.
Khi vụ bắt giữ nhóm bị can được loan báo, nhà chức trách Hà Nội kêu gọi những ai là nạn nhân trong vụ đầu tư đồng tiền số LIBFX cần trình báo để được đảm bảo quyền lợi. (N.H.K) [dt]






















































































































































