ORANGE COUNTY, California (NV) – Orange County vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp địa phương tại các khu vực ven biển hôm Thứ Năm, 17 Tháng Chín, sau khi sóng lớn và thủy triều do bão Marie gây thiệt hại cho nhà cửa, công trình công cộng và đường sắt ven biển, theo thông cáo của Trung Tâm Điều Hành Khẩn Cấp Orange County (OCEOC) cùng ngày.
Theo đề nghị của giám đốc dịch vụ khẩn cấp, ông Doug Chaffee ký bản tuyên bố với tư cách chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County (HĐGS), kiêm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Khẩn Cấp Orange County (OCEMC). Bản tuyên bố được ban hành và sẽ được HĐGS xem xét phê chuẩn tại phiên họp đặc biệt dự kiến tổ chức trong tuần tới.

Có ba thành phố ven biển cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước khi Orange County ban hành bản tuyên bố.
Dana Point thực hiện việc này ngày 9 Tháng Chín sau khi nước biển tràn vào khu dân cư, làm hư hại nhiều bất động sản.
Laguna Beach ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 10 Tháng Chín vì sóng lớn, dòng nước xa bờ và tình trạng xói lở toàn bờ biển thành phố. Sáu căn nhà sát biển bị phong tỏa, trong khi một số bãi biển và cơ sở công cộng phải tạm đóng cửa.
San Clemente tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 15 Tháng Chín sau khi thời tiết và thủy triều dâng lên gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng công cộng và tài sản tư nhân.
Bản tuyên bố cho biết sóng lớn cuốn đi phần lớn dải cát ngăn biển, khiến nhà cửa và cơ sở hạ tầng ven bờ dễ bị đe dọa trong những ngày tới. Hệ thống xử lý nước thải từng được che chắn bảo vệ bằng cát và tường giữ đất nay cũng có thể bị hư hại, dẫn đến tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng.
Tuyến đường sắt ven biển nối Orange County với San Diego cũng bị gián đoạn. Đường ray và sườn dốc dọc tuyến bị hư hại, buộc các cơ quan hữu trách tiến hành sửa chữa khẩn cấp.
OAEOC được kích hoạt ở mức ứng phó thấp từ ngày 11 Tháng Chín, với nhân sự trực thuộc Ban Quản Trị Khẩn Cấp của Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD).
Orange County cho biết tình trạng khẩn cấp địa phương cho phép các cơ quan trực thuộc được thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân và tài sản, kể cả yêu cầu các địa phương khác hỗ trợ nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Bản tuyên bố cũng đề nghị thống đốc California ban bố tình trạng khẩn cấp cấp tiểu bang và dành ngân sách cứu trợ cho Orange County, các thành phố bị ảnh hưởng, người dân, cùng doanh nghiệp hội đủ điều kiện. Orange County muốn Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp California (CalOES) hỗ trợ đánh giá thiệt hại tại các cộng đồng ven biển.
Quận hạt còn đề nghị các cơ quan tiểu bang kiểm tra đất đai và công trình thuộc sở hữu California dọc bờ biển, nhất là những nơi tiếp giáp nhà dân, để xác định biện pháp chống xói lở. Những dự án cần giấy phép khẩn cấp được đề nghị giải quyết nhanh hơn, được miễn lệ phí cấp phép và một số yêu cầu khác. Các dự án chống xói lở, ngập lụt và hiểm họa ven biển trong kế hoạch giảm thiểu thiên tai cũng được đề nghị ưu tiên tài trợ.
Ông Chaffee đồng thời đề nghị thống đốc yêu cầu tổng thống ban hành tuyên bố khẩn cấp liên bang cho Orange County nếu cần thiết. Quyết định này có thể mở đường cho các nguồn hỗ trợ liên bang, kể cả trợ giúp từ Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Mỹ (SBA). Orange County cũng xin tiểu bang hỗ trợ chủ nhà bị thiệt hại được tạm hoãn trả tiền vay mua nhà.
Bản tuyên bố dẫn dự báo của Trung Tâm Dự Báo Khí Hậu (CPC) thuộc Cơ Quan Quản Trị Khí Quyển và Đại Dương Quốc Gia (NOAA) cho rằng các trận bão tương tự có thể tiếp tục xuất hiện trong mùa Đông tới. Orange County lo ngại El Nino sẽ làm tình trạng xói lở, ngập lụt, và hư hại ven biển thêm nghiêm trọng.
Giới chức quận hạt khuyến cáo người dân theo dõi thông tin mới nhất qua các tài khoản chính thức của Orange County trên mạng xã hội và các cơ quan truyền thông địa phương. (T.C.) [đ.d.]



















