Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương tham dự hội chợ y tế miễn phí do Hội Y Sĩ Việt Mỹ Miền Nam California tổ chức hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Mười, tại trường trung học Warner, Westminster.

Hội chợ có sự tham dự của sinh viên các trường đại học UCI, UCSD, USC, UCLA,….
Hội chợ có các dịch vụ như tham khảo bác sĩ, khám tổng quát và chuyên khoa, đo huyết áp, đường huyết, mỡ trong máu, dược sĩ hướng dẫn cách dùng thuốc, khám tim mạch, điện tâm đồ, siêu âm tim, chích ngừa cúm, kiểm tra trí nhớ, sức khỏe tâm thần, hô hấp (hen suyễn, viêm phổi), vật lý trị liệu và phục hồi, siêu âm tuyến giáp, truy tầm ung thư vú, tham khảo viêm gan B và C, và tham khảo ung thư ruột già.
Các dịch vụ nha khoa gồm khám răng, nhổ răng, cạo vôi và làm sạch răng, trám răng.

Các dịch vụ nhãn khoa gồm khám mắt, kiếng theo độ, và kiếng đọc sách.
Bà Kim Phạm, điều phối viên chương trình Nhóm Hỗ Trợ Bệnh Nhân Ung Thư của Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF), cho biết: “Ung thư vú khá thông thường, nếu được phát giác sớm, có thể bằng giải phẫu hoặc hóa trị, phóng xạ, thì tỉ lệ sống còn có thể rất cao. Đây là bệnh có thể ngừa được, nên truy tầm sớm để giải quyết đúng. Nếu phát giác sớm và trị liệu kịp thời, tỉ lệ sống còn sẽ cao hơn.”
Bà nói thêm: “Ung thư gan là do một số siêu vi B, C mãn tính, nếu không khám bệnh định kỳ thường xuyên để phát giác kịp thời, nên có mỡ máu, đường máu bệnh nhân cũng không biết. Họ cũng không biết đang mang những bệnh siêu vi gan B hoặc C, vì họ không theo dõi định kỳ nên không biết hàng năm tối thiểu phải khám hai lần. Đến khi phát giác là quá trễ để cứu vãn.”

Bác Sĩ Nguyễn Bích Liên, sáng lập và là chủ tịch VACF, cho biết: “Bệnh ung thư vú là phổ thông nhất đối với mọi sắc dân. Người Việt bị ung thư vú sớm hơn 10 tuổi đối với phụ nữ da trắng.”
Bà tiếp: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh là ung thư vú có thể chữa lành, và cơ hội rất cao nếu biết sớm, và từ 40 tuổi trở đi, nên mỗi năm đi khám vú một lần. Quan trọng nhất là nên chụp nhũ ảnh vú trong những hội chợ y tế như thế này, hay là những chương trình khám vú miễn phí của VACF, nếu không có bảo hiểm y tế hoặc lợi tức kém.”

Sinh viên Khánh Giao, sinh hoạt với hội MEMO nhiều năm qua, cho hay: “Em rất vui khi trở lại trong những hội chợ y tế miễn phí này, để giúp các bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Đây cũng là cơ hội truyền lại kinh nghiệm giúp đàn em của mình. Hiện em đang lái xe cấp cứu để chở bệnh nhân và nghiên cứu để lấy thêm kinh nghiệm trong tương lai.”
Ông Lương Cường đi khám mắt để làm mắt kính đọc chữ cho rõ hơn.
Ông chia sẻ: “Rất khâm phục y đức của các bác sĩ trong những hội chợ y tế giúp bà con. Họ tận tụy trong nghề nghiệp, lại được sự giúp sức của sinh viên các trường, cũng là những bác sĩ tài giỏi trong tương lai.”

Anh Thomas Vinh Trần, sinh viên UCLA, đang trong thời gian thực tập, cho hay: “Chúng em trở lại hội chợ y tế này để giúp cộng đồng cũng như các bạn lớp dưới những kinh nghiệm đã trải qua. Với nhiều y bác sĩ, dược sĩ, và nha sĩ trong ngày hôm nay, giúp được nhiều bà con trong cộng đồng là điều rất quý. Chúng em luôn mong muốn được giúp nhiều hơn nữa khi là bác sĩ, với lời thề y khoa khi tốt nghiệp.”
Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Đức, chuyên khoa tiêu hóa và gan, cho hay: “Đồng hương gốc Việt thường mắc phải viêm gan B, không hiểu vì sao. Chúng tôi giải thích cho bà con hiểu rằng bệnh này có thể tìm hiểu qua những hội chợ y tế, hoặc từ bác sĩ gia đình. Nếu cần, nên đến bác sĩ chuyên khoa để giải quyết, càng sớm càng tốt.” [đ.d.]











