Saturday, April 20, 2024

Cộng Sản Trung Hoa phủ nhận COVID-19 xuất phát từ Vũ Hán

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Sau nhiều lần bị trì hoãn, hôm 14 Tháng Giêng, 2021, sau hơn một năm xảy ra đại dịch COVID-19 đã giết chết khoảng 1.3 triệu người trên toàn thế giới, một phái đoàn gồm 13 khoa học gia của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã đến thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Cộng Sản Trung Hoa để mở cuộc điều tra về nguồn gốc của dịch bệnh này.

Đoàn xe chở các chuyên gia Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) để điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đến Viện Nghiên Cứu Virus Vũ Hán (Wuhan Institute of Virology) ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc hôm 3 Tháng Hai, 2021. (Hình: Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Chuyến đi của phái đoàn WHO đã diễn ra trễ tràng như vậy một phần cũng vì sự chống đối của Cộng Sản Trung Hoa và phần khác cũng vì tổ chức WHO ngần ngại không muốn can dự vào cuộc điều tra nguồn gốc con virus Corona, vốn là một vấn đề đang bị chính trị hóa cùng cực.

Tiến trình lây nhiễm COVID-19 trên khắp thế giới

Hôm 17 Tháng Mười Một, 2019, một số trường hợp tử vong đầu tiên vì con virus Corona mới này đã được báo cáo tại thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc. Nhưng mãi đến giữa Tháng Mười Hai, thế giới mới hay tin rằng một chứng bệnh phổi gây chết người, không rõ xuất xứ, đã được phát hiện tại Vũ Hán.

Đến ngày 30 Tháng Mười Hai năm đó, khi nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Hoa báo cáo cho WHO biết về con virus này thì nó đã bùng phát tại nhiều quốc gia khác tại Âu Châu, Á Châu và Mỹ Châu. Tổng Giám Đốc Tedro Adhanom Ghebreyesus của tổ chức WHO liền lập tức tuyên bố COVID-19 là thảm họa y tê toàn cầu.

Nhật Bản, Nam Hàn và Hoa Kỳ xác nhận trường hợp dịch bệnh đầu tiên khoảng ba tuần lễ sau ngày dịch bệnh xuất hiện tại Trung Hoa. Singapore và Pháp có ca nhiễm virus Corona đầu tiên 23 và 24 ngày sau đó. Ấn Độ thì báo cáo ca nhiễm virus Corona đầu tiên 29 ngày sau ca nhiễm tại Hoa Lục, cùng thời điểm với Ý, Anh, Tây Ban Nha, và Bỉ. Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran thì chần chừ mãi mới chịu báo các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên 50 ngày sau khi dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán. Áo, Hòa Lan và Thụy Sĩ có ca nhiễm đầu tiên 56 ngày sau khi dịch bệnh phat khởi tại Trung Hoa. Kế đó là một số nước tại Phi Châu, nơi được coi là nơi con virus này xuất hiện trễ nhất.

Sinh viên Trung Quốc và những người ủng hộ tổ chức lễ tưởng niệm Bác Sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) bên ngoài khuôn viên trường đại học UCLA ở Westwood, California, hôm 15 Tháng Hai, 2020. Bác Sĩ Lý là người tố cáo virus Corona, có nguồn gốc ở Vũ Hán, Trung Quốc, và chính COVID-19 gây ra cái chết cho chính ông cùng các bác sĩ tại thành phố này. (Hình: Mark Ralston/AFP via Getty Images)

Vì sao Bắc Kinh không chịu nhìn nhận COVID-19 phát xuất từ Hoa Lục?

Không dễ gì để Bắc Kinh chấp nhận COVID-19 phát xuất từ Hoa Lục, đừng nói gì đến chuyện nó thoát ra từ phòng thí nghiệm của họ. Đã thế, Cộng Sản Trung Hoa lại còn tung ra thuyết cho rằng virus Corona phát xuất từ các loại hải sản đông lạnh nhập cảng vào Hoa Lục, như mực từ Nga và cá hồi từ Na Uy, và thậm chí còn do các quân nhân Mỹ lén đưa vào Vũ Hán nữa. Có một số lý do khiến Cộng Sản Trung Hoa không nhìn nhận con virus tàn độc này phát xuất từ đất nước của mình:

Thứ nhất, Cộng Sản Trung Hoa là một trong số ít các nước trên thế giới có phòng thí nghiệm sinh học với quy mô lớn tại Vũ Hán, tên gọi là Viện Nghiên Cứu Virus Vũ Hán (Wuhan Institute of Virology), một tiện nghi có thể dùng để phát triển vũ khí vi trùng, trong khi Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa cũng thực hiện các cuộc nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm đó. Sự kiện này dễ khiến cho quốc tế nghi ngờ con virus Corona là một sản phẩm của chiến tranh vi trùng (biological warfare).

Thứ nhì, Hoa Kỳ, một trong những nước tài trợ cho phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, từng cảnh cáo phía Trung Hoa về nguy cơ thất thoát các lọai vi trùng và siêu vi độc hại vì mức độ an toàn không đạt tiêu chuẩn tại đây. Nếu con virus SARS-CoV-2 quả nhiên phát xuất từ Trung Hoa thì hầu như là nó đã thoát ra từ các phòng thí nghiệm thiếu an toàn tại Vũ Hán.

Thứ ba, vì là công dân một quốc gia vô thần như Cộng Sản Trung Hoa, các khoa học gia tại Hoa Lục không ngần ngại gạt bỏ các tiêu chuẩn đạo đức và tôn giáo để chế tạo hoặc sửa đổi cấu trúc cơ thể con người với ý muốn vượt quyền năng của Thượng Đế, là đấng được tôn thờ vì đã sáng tạo nên vũ trụ này và con người sống trong đó. Hồi Tháng Năm, 2019, Bác Sĩ Hạ Kiến Khuê (He Jiankui) trở thành khoa học gia đầu tiên trên thế giới thành công trong kỹ thuật thay đổi gene của trẻ sơ sinh để giúp em bé này có khả năng chống lại HIV. Nếu nhìn nhận virus Corona có nguồn gốc từ Trung Hoa thì chẳng khác nào nhìn nhận nó là sản phẩm do các khoa học gia vô thần Cộng Sản chế ra từ phóng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Thứ tư, vì COVID-19 quá độc hại và tàn phá thế giới quá nặng nể cả về phương diện y tế lẫn kinh tế, Cộng Sản Trung Hoa phải quyết liệt phủ nhận sự thể con siêu vi này xuất phát từ đất nước mình để khỏi phải đối diện với các vụ kiện trên khắp thế giới đòi Bắc Kinh phải bồi thường thiệt hại về nhân mạng và tài sản – mà ước tính lên tới cả ngàn tỷ đô la – do con virus đó của Trung Hoa gây ra cho công dân các nước khác.

Virus Corona. (Hình: enriquelopezgarre/Pixabay)

Khó có thể kết luận COVID-19 xuất xứ từ Trung Hoa hoặc là sản phẩm của phòng thí nghiệm Vũ Hán

Vì lo sợ trách nhiệm đạo đức và pháp lý liên quan tới con virus Corona, Cộng Sản Trung Hoa đã ra sức bưng bít mọi dấu tích và chứng cớ có khả năng chỉ ra con virus này có xuất xứ từ Trung Hoa hoặc là sản phẩm của phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Hồi Tháng Mười Hai, 2019, Bác Sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang), làm việc tại một bệnh viện ở Vũ Hán, là người đầu tiên cảnh cáo rằng một chứng bệnh sốt do một con virus mới mẽ và nguy hiểm gây ra đã xuất hiện tại Hồ Bắc. Bác Sĩ Lý liền bị công an bắt đi điều tra và buộc phải im tiếng. Nhưng, chỉ vài tháng sau, chính vị bác sĩ này lại bị nhiễm COVID-19 và qua đời vì con virus mới lạ đó.

Hồi Tháng Chín, 2019, nữ Tiến Sĩ Lý Mạnh Dương (Li-Meng Yan), một nhà virus học, từng đào thoát khỏi Hoa Lục sau khi rời bỏ công việc của mình tại một trường đại học ở Hồng Kông, tuyên bố với đài Fox News rằng virus Corona là “do con người tạo ra,” được sản xuất trong phòng thí nghiệm, và rằng Cộng Sản Trung Hoa đã tung ra loại virus này một cách “có chủ đích.” Tiến Sĩ Lý cũng nói rằng Quân Đội Trung Quốc đã phát hiện và sở hữu một loại virus từ con dơi không ảnh hưởng gì đến con người, nhưng sau khi sửa đổi thì nó đã trở thành một loại virus rất độc hại và có khả năng làm chết người.

Bằng cách bịt miệng những người đứng ra tố cáo virus Corona là sản phẩm của các nhà khoa học tại Hoa Lục, qua hành động xóa bỏ tất cả các bằng chứng từ phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán và đe dọa trả thù những ai trưng ra bằng cớ cụ thể COVID-19 xuất xứ từ các phòng thí nghiệm đó, đồng thời ngăn chặn các nhà điều tra quốc tế đến Hoa Lục, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã trút bỏ được trách nhiệm đạo đức và luật pháp đối với thế giới đang lao đao, khốn khổ vì con virus tàn độc kia trong suốt một năm qua và còn kéo dài không biết cho đến bao giờ.

Có điều, không phải sự hiện hữu nào trong vũ trụ này cũng cần phải có bằng chứng cụ thể, nhất là khi các bằng chứng đó đã bị người ta cố tình thủ tiêu để phi tang, như trường hợp xuất xứ bí ẩn của con virus COVID-19. Có người đã ví von rằng đi tìm xuất xứ của virus Corona thời nay thật cũng chẳng khác chi đi tìm sự hiện hữu của Thượng Đế. Chẳng lẽ vì không nắm được trên tay chéo áo hoặc chụp được tấm hình nào của Thượng Đế mà mọi người có thể thản nhiên nói rằng Thượng Đế không hiện hữu? (Vann Phan) [qd]

MỚI CẬP NHẬT