Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Tờ mờ sáng Thứ Năm, 24 Tháng Hai, theo lệnh của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, các lực lượng Nga đã nổ súng tấn công vào nước láng giềng Ukraine, mở đầu một cuộc xâm lược quân sự lớn nhất của một cường quốc chống một quốc gia bé nhỏ tại Âu Châu kể từ khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc hồi năm 1945 đến nay.

Nhà lãnh đạo Nga đã lạnh lùng cảnh cáo các nước Tây phương rằng hễ bất cứ quốc gia nào cố sức “can thiệp” vào cuộc hành quân tiêu diệt Ukraine của Nga thì sẽ ngay lập tức nhận lấy những hậu quả thích đáng. Các giới chức của cả Ukraine lẫn Hoa Kỳ và Liên Âu đều lên án cuộc xâm lược Ukraine, đồng thời kêu gọi thế giới “trừng phạt nặng nề” chính quyền Moscow.
Tóm tắt tình hình chiến sự tại Ukraine
Các lực lượng Không Quân và Bộ Binh Nga từ ba hướng đánh vào Ukraine, đồng loạt tấn công nhiều thành phố và căn cứ quân sự của quốc gia này bằng hỏa tiễn, phi cơ và pháo binh. Xe tăng và quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine tại các điểm dọc theo biên giới phía Đông, phía Nam và phía Bắc. Người ta nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev, cũng như ở Kramatorsk vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.
Quân Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào các cơ sở phòng thủ của Ukraine và vào các lực lượng biên phòng. Các đoàn xe quân sự của Nga đi từ Belarus vào vùng Chernihiv ở phía Bắc Ukraine, và từ Nga vào khu vực Sumy, cũng ở phía Bắc. Các đoàn quân xa Nga cũng chạy vào các khu vực phía Đông Lugansk và Kharkiv, và vào khu vực Kherson của Ukraine từ Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập từ Ukraine hồi năm 2014. Một giới chức Ukraine cũng nói rằng đã có báo cáo về việc chuyển quân gần thành phố cảng phía Nam Odessa, nơi có khoảng 1 triệu cư dân sinh sống.
Trong ngày đầu cuộc tấn công xâm lược của Nga, ít nhất cũng có tám người thiệt mạng trong các vụ oanh tạc của lực lượng Nga. Cuộc tấn công vào một đơn vị quân đội Ukraine ở Podilsk, thuộc ngoại ô Odessa, đã khiến sáu người chết và bảy người bị thương, cùng 19 người mất tích. Các giới chức còn cho biết một người đã chết ở thành phố Mariupol, miền Đông Ukraine. Lực lượng võ trang Ukraine cho biết đã bắn rơi năm máy bay và một trực thăng của Nga.
Giao tránh ác liệt giữa quân Nga và quân Ukraine bên ngoài thủ đô Kiev và các tỉnh, thành khác hiện vẫn còn đang tiếp diễn. Hai biến chuyển mới nhất trong ngày 25 Tháng Hai bao gồm lời vĩnh biệt các lãnh tụ Liên Âu trong cuộc nói chuyện qua truyền hình của ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, và việc Đức Giáo Hoàng Francis đích thân đến Tòa Đại Sứ Nga cạnh Tòa Thánh Vatican để thuyết phục phía Nga ngưng chiến đặng cứu sinh mạng của muôn dân Ukraine khỏi cuộc tàn sát của quân Nga.
Đêm hôm 25 rạng sáng ngày 26 Tháng Hai, chiến sự đã lan đến các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại thủ đo Kiev. Hai gương anh dũng sáng ngời của dân tộc Ukraine là việc Tổng Thống Zelensky từ chối lời mời của Hoa Kỳ giúp ông di tản ra khỏi Ukraine để được an toàn cùng với sự kiện một người dân Ukraine đã bước tới đằng trước một chiến xa Nga để chận không cho nó tiến tới, gợi nhớ hình ảnh một sinh viên Trung Quốc đứng chặn đầu một xe tăng Trung Quốc đang dẫn đầu một đội hình chiến xa chạy vào Quảng Trường Thiên An Môn để đàn áp cuộc biểu tình đòi dân chủ của người dân Trung Quốc hồi năm 1989.
Xu thế Ác thắng Thiện trên thế giới trong hai thế kỷ 20 và 21
Cuộc chiến tranh tàn khốc và bất cân xứng hiện nay giữa nước Nga khổng lồ, đại diện xứng đáng cho cái Ác, và nước Ukraine nhỏ bé hơn nhiều, tiêu biểu cho cái Thiện, khiến người ta không thể không nhớ lại những biến cố trong đó cái Ác luôn thắng cái Thiện trong lịch sử nhân loại từ hai thế kỷ qua:
1-Chiến thắng của các lực lượng Cộng Sản Trung Hoa, dưới quyền ông Mao Trạch Đông, chủ tịch, trước các lực lượng Trung Hoa Dân Quốc dưới quyền ông Tưởng Giới Thạch, thống chế, tại Hoa Lục hồi năm 1949, khiến họ Tưởng và Quốc Dân Đảng Trung Hoa phải chạy ra đảo Đài Loan và cố thủ nơi đó. Ngày nay chính quyền Đài Bắc đang nằm trong tay Dân Tiến Đảng, dưới quyền lãnh đạo của bà Thái Anh Văn, tổng thống.

2-Cộng Sản Bắc Hàn, dưới quyền lãnh đạo của ông Kim Nhật Thành (ông nội của ông Kim Jong Un, đương kim chủ tịch Bắc Hàn), vẫn đứng vững để sản xuất vũ khí nguyên tử tại phần đất phía Bắc Bán Đảo Triều Tiên sau khi lực lượng của 28 nước trong Liên Hiệp Quốc, dưới quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ, đã đầy lùi được cuộc xâm lăng vào Nam Hàn của liên quân Trung Cộng và Hàn Cộng trong cuộc Chiến Tranh Triều Tiên, từ 1950 đến 1953.
3-Hồi năm 1959, các lực lượng Cộng Sản dưới quyền của lãnh tụ Fidel Castro đã đánh bại các lực lượng chính phủ Havana của ông Fulgencio Batista, tổng thống, và biến Cuba thành một quốc gia Cộng Sản tại Tây Bán Cầu.
4-Chiến thắng của Cộng Sản Bắc Việt tại Việt Nam năm 1975 sau khi cuộc Chiến Tranh Việt Nam, khởi đầu hồi năm 1960, kết thúc với việc chính phủ và quân đội miền Nam Việt Nam tan rã và thủ đô Sài Gòn thất thủ vào tay Cộng quân vào ngày 30 Tháng Tư, 1975. Miền Nam Tự Do, sau đó, bị sáp nhập vào lãnh thổ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để trở thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay. Trước đó và sau đó ít lâu, các lực lượng Cộng Sản Khmer Đỏ đã đánh chiếm được thủ đô Phnom Penh của Cambodia, và mấy tháng sau đó thì quân Cộng Sản Pathet Lào cũng đã chiếm được thủ đô Vientiane của Vương Quốc Lào để biến vương quốc này thành một quốc gia Cộng Sản từ đó đến nay.
5-Kế đó, hồi năm 1979, các lực lượng cách mạng, do phe Hồi Giáo cực đoan cầm đầu, đã lật đổ chính quyền của Quốc Vương Mohammad Reza Pahlavi tại Ba Tư (Persia) để dựng nên nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.
Từ năm 1999 cho tới nay, Venezuela đã lần lượt nằm dưới quyền cai trị của hai tổng thống là Hugo Chavez Frias và Nicolas Maduro. Riêng ông Maduro đã biến Venezuela từ một đất nước tương đối có chút dân chủ trở thành một quốc gia độc tài, đảng trị và nhân tâm ly tán.
Tại Syria, hồi năm 2000, nhà lãnh tụ Bashar al-Assad của đảng Ba’ath đã lên nắm quyền tại Damascus và biến nước này thành một quốc gia độc tài, đảng trị, trong đó phe đối lập thường xuyên bị chính quyền Assad dùng võ khí hóa học để tấn công tiêu diệt.
Mới đây nhất, vào ngày 15 Tháng Tám, 2021, phe Hồi Giáo Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul và diệt trừ được chính quyền của ông Ashraf Ghani, tổng thống, để biến nước này thành một quốc gia Hồi Giáo chính thống, với những luật lệ hà khắc và vô nhân đạo.
6-Riêng tại nước Nga, sau khi chính quyền Cộng Sản Liên Xô bị giải thể, Liên Bang Nga được thành lập trong khuôn khổ một quốc gia tự do, dân chủ tại Âu Châu hồi năm 1991. Nhưng sau khi tổng thống đầu tiên, là ông Boris Yeltsin, mãn nhiệm kỳ vào năm 1999 và trao quyền lãnh đạo lại cho ông Vladimir Putin thì vị tổng thống này đã dần dà biến Nga thành một quốc gia chuyên chế chẳng khác gì chế độ Cộng Sản trước đây, với một nền độc tài cá nhân khi tất cả quyền hành đều tập trung vào tay lãnh tụ Putin.
Các lý do dẫn tới xu thế Ác thắng Thiện tại nhiều nơi trên thế giới
Các lý do sau đây có thể giải thích tại sao xu thế Ác thắng Thiện trên thế giới hiện nay ngày càng trở nên rõ rệt:
1-Sự trỗi dậy của chủ nghĩa vô thần trên khắp thế giới từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, mặc dù một mảng lớn của ý thức hệ Cộng Sản đã cáo chung tại Âu Châu. Hồi năm 1983, trong diễn từ đọc lúc nhận Giải Thưởng Templeton về Sự Thăng Tiến của Tôn Giáo tại Điện Buckingham của Hoàng Gia Anh ở London, ông Aleksandr Solzhenitsyn, văn sĩ kiêm sử gia và triết gia Nga, nhận định rằng mối hiểm nguy cận kề là người dân Anh ngày nay đang chối bỏ Thượng Đế, và người dân Mỹ cũng có hành động tương tự. Những kẻ không tin vào Thượng Đế (như Cộng Sản Trung Hoa chẳng hạn) thường thích làm điều ác hơn là những kẻ tin vào quyền năng thưởng, phạt của Đấng Tối Cao.
2-Sức hấp dẫn của chủ nghĩa vật chất (materialism) lớn lao đến nổi nhiều người trong cộng đồng nhân loại ngày nay, kể cả các chính trị gia và các nhà cai trị, sẵn sàng từ bỏ các khuôn mẫu đạo đức mà họ ưa rao giảng để có được giàu sang. Trong khi đó, một số đáng kể các xã hội dân chủ, trong đó có Hoa Kỳ, thì lại đang bị các nhà tài phiệt dùng đồng tiền mua chuộc hoặc khống chế.
3-Xu hướng độc tài, đảng trị đang ngày càng lộ diện trong các xã hội tự do, dân chủ, theo đó các chính trị gia cứ tìm mọi phương cách để có thể cầm quyền lâu dài, chỉ vì quyền lực vốn là chìa khóa dẫn tới tiền bạc hoặc của cải vật chất, khiến họ sẵn sàng chà đạp lên công lý đặng bảo vệ cho tiền bạc kiếm được và tài sản tích lũy của mình.
4-Xã hội càng giàu có thì con người càng cầu an, và tập quán này dần dà sẽ biến con người trở thành những kẻ hèn nhát trước bạo lực đối với kẻ khác và ngay cả đối với chính mình.
5-Trong khi tổ chức Liên Hiệp Quốc, từ lâu, đã trở thành một con bù nhìn vô dụng trước một thế giới đầy bạo lực, tay “sen đầu quốc tế” cuối cùng trên hành tinh này, là Hoa Kỳ, đã vĩnh viễn tháo găng, gác súng và bỏ cuộc sau những thất bại não nề từ Việt Nam cho tới Iraq và Afghanistan. Vậy thì, từ nay trở đi, những quốc gia hung bạo, cỡ Nga và Trung Quốc, mạnh ai muốn đánh nước nào thì đánh, muốn giết ai thì giết mà chẳng hề lo sợ bị ai đó trừng phạt.
Thay lời kết
Sau Ukraine, xu thế Ác thắng Thiện sẽ tiếp diễn tại những “điểm nóng” khác trên thế giới, với Đài Loan và Biển Đông là các nạn nhân được xếp ưu tiên trong danh sách những mục tiêu cần thanh toán của Trung Quốc. Cái chuỗi những biến cố theo đó Ác thắng Thiện từ hai thế kỷ nay dễ khiến người ta nghĩ rằng câu “Thiện, Ác đáo đầu chung hữu báo” của Nho Giáo và luật “nhân quả, nghiệp báo” của nhà Phật hầu như khó có thể được chứng minh.

Đa số càc tôn giáo trên thế giới đều dạy con người phải làm lành, lánh dữ để khỏi bị ông Trời hoặc thánh, thần trừng phạt. Nhưng chỉ có những hình phạt ngay tức thời, hay gọi là “nhãn tiền,” thì mới có khả năng thu phục được niềm tin tưởng của con người, còn những hình phạt để quá lâu mà chưa thấy ứng nghiệm thì sẽ không thuyết phục được ai cả.
Vậy thì, nếu trong khoảng thời gian “60 năm cuộc đời” của một con người (theo lời nhạc sĩ Y Vân của Miền Nam Việt Nam) mà những kẻ làm ác vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt,” tức là chẳng hề hấn gì, hoặc có khi còn giàu có và sung sướng hơn nữa, thì các thuyết “quả báo nhãn tiền” sẽ trở thành chuyện khó tin. Phải biết rằng 73 năm đã trôi qua kể từ khi Cộng Sản Trung Hoa đặt ách cai trị lên cả tỉ người dân tại Hoa Lục, và 47 năm đã trôi qua kể từ khi phe Cộng Sản dùng võ lực đánh chiếm Miền Nam Tự Do, cả hai kẻ chiến thắng nói trên đã không hề bị suy suyển chút nào mà, trái lại, càng ngày họ lại càng giàu mạnh hơn trước kia, đó mới là chuyện lạ! (Vann Phan) [qd]



























































































