Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ngày 27 Tháng Hai

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967
Email: [email protected], [email protected]
Website: www.camonanh.org, www.1giadinh1thuongphebinh.org

CCB-Nho-nguoi-thuong-binh-Vignette-cuu-tro-022722

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Ô.B. Phạm Mai, Westminster, CA, $100
-Ô.B. Trần Hữu Dinh, Irvine, CA, $100
-B. Nguyễn Trang Tiffany, San José, CA, $100
-Ô.B. Trần K. Amy, Westminster, CA, $100
-Ô.B. Nguyễn T. Liêu & Trần T. Cài, Silver Spring, MD, $100
-Lê T. Tâm, San José, CA, $100
-Giáp P. Hung, Arlington, VA, $100
-Ô.B. Phạm Q. Hai, Yukon, OK, $150
-Ô.B. Hoàng Kim & Dương Thu Thủy, Troudale, OR, $200
-Ô.B. A. Hùng + A. Tài + A. Tình + A. Ý, Rosemead, CA, $200
-Ô.B. Hồ Phùng, Norcross, GA, $200
-Ô.B. Trương N. Luật, Westminster, CA, $200
-Ô.B. Đan Gina, Murphy, TX, $250
-Ô.B. Phạm, Des Moines, WA, $300
-Ô.B. Trần Thanh Nhàn, Fountain Valley, CA, $400
-Ô.B. Đặng N. Quí, San José, CA, $500
-Ô.B. Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế Bắc. Cali, San José, CA, $500
-Ô.B. Phan Minh Lương, San José, CA, $500. (Còn tiếp)

Thương phế binh và quả phụ đã được trợ giúp:

-Đặng Văn Tư, Bình Dương, SQ: 180708/B2/CLQ. Bị thương ở đầu.
-Đỗ Sĩ Ánh, Bình Phước, SQ: 63/201886/Tr.U/LLĐB. Gãy chân trái.
-Lê Thi, Bình Dương, SQ: 55/202996/HS1/CLQ. Gãy chân trái.
-Ngô Cánh Thiện, Bình Phước, SQ: 70/700077/TS/CLQ. Gãy chân phải.
-Nguyễn Văn Diệp, Bình Dương, SQ: 53/608471/B2/ĐPQ. Bị thương chân phải.
-Bùi Văn Vi, Bình Dương, SQ: 54/E01019/NQ. Mù mắt trái.
-Đỗ Văn Dũng, Bình Dương, SQ: 71/107593/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
-Lê Văn Anh, Bình Dương, SQ: 72/137897/B2/CLQ. Cụt chân phải.
-Ngô Viết Nông, Bình Dương, SQ: 66/201056/HS1/CLQ. Mù mắt phải.
-Nguyễn Lợi (Nguyễn Kim Phong), Bình Phước, SQ: 75/207463/TS/CLQ. Mù mắt trái.
-Nguyễn Văn Dân, Bình Dương, SQ: 76/111332/B2/CLQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Hiển, Bình Dương, SQ: 70/105758/TS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
-Trần Văn Bé, Bình Dương, SQ: 68/509971/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Đào Cương, Đồng Nai, SQ: 57/184093/. Gãy tay phải.
-Đào Sục, Đồng Nai, SQ: 153253/NQ. Phỏng tay và ngực.
-Lê Văn Sạn, Đồng Nai, SQ: 64/210290/CLQ. Cụt bàn chân trái.
-Nguyễn Văn Hạnh, Đồng Nai, SQ: 74/601365/B2/KQ. Bị thương tay phải.
-Nguyễn Văn Ký, Đồng Nai, SQ: 66/104688/CLQ. Gãy tay trái.
-Nguyễn Văn Lập, Đồng Nai, SQ: 60/176846/HS/TG. Gãy chân trái.
-Nguyễn Văn Toán, Đồng Nai, SQ: 69/125592/B2/BĐQ. Gãy chân trái.
-Bạch Chí Dũng, Đồng Nai, SQ: 70/100158/BĐQ. Cụt chân trái.
-Đặng Văn Lạp, Đồng Nai, SQ: 56/301149/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
-Đặng Văn Thọ (Miên), Đồng Nai, SQ: 46/531645/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Đỗ Văn Đức, Đồng Nai, SQ: 75/119492/B1/BĐQ. Cụt chân phải.
-Đồng Xuân An, Đồng Nai, SQ: 74/120439/HS/TQLC. Cụt cánh tay phải.
-Hồ Nhứt, Đồng Nai, SQ: 69/111736/HS/CLQ. Cụt tay trái.
-Hồ Văn Ba, Đồng Nai, SQ: 372348/NQ. Liệt tay chân.
-Hoàng Mua, Đồng Nai, SQ: 145296/NQ. Mù mắt trái. (Còn tiếp) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT