Lễ Tưởng Nhớ Ðức Thầy Thọ Nạn

Diễn văn khai mạc của Tiến Sĩ Hội Trưởng Lê Phước Sang




-Kính thưa Hòa Thượng Thích Minh Tuyên và quý vị lãnh đạo tinh thần,

-Kính thưa quý vị lãnh tụ đấu tranh, chủ tịch cộng đồng, truyền thông báo chí và từ thiện xã hội,

-Kính thưa đồng bào và thân hữu,

-Kính thưa đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Chánh, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Liên Minh Dân Tộc Việt Nam.

I. Nhân danh hội trưởng Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo và thay mặt Tổng Bí Thư Việt Nam Dân Xã Ðảng Nguyễn Văn Nam, tôi kính cẩn tri ân toàn thể thượng khách hiện diện dự Ðại Lễ Tưởng Nhớ Ngày Ðức Thầy Thọ Nạn khi họp với Bửu Vinh. Ðức Thầy luôn cố gắng lo chấm dứt tình trạng “máu sông xương núi” giữa Việt Minh Cộng Sản và Phật Giáo Hòa Hảo.

-Dân Xã Ðảng do Trần Văn Giàu gây ra.

-Lần thứ nhứt, Trần Văn Giàu ra lịnh bao vây trụ sở Phật Giáo Hòa Hảo tại Sài Gòn tìm bắt Ðức Thầy.

-Lần thứ hai, Trần Văn Giàu ra lịnh tàn sát tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại Cần Thơ, xử bắn Bào Ðệ Huỳnh Thạnh Mậu của Ðức Thầy và nhiều nhân vật trọng yếu khác của Ðức Thầy.

-Lần thứ ba, Trần Văn Giàu ra lịnh cho Bửu Vinh và Việt Minh Cộng Sản tại Miền Tây tàn sát Phật Giáo Hòa Hảo và ám hại Ðức Thầy tại Ðồng Tháp Mười.

Vì chủ trương “Hài Hòa-Ðoàn Kết” Nội Bộ Việt Nam để đối phó với xâm lược Pháp, Ðức Thầy quyết định phải “Nhường Nhịn và Nhẫn Nhục” cho nên không hề phản ứng và không hề ra lịnh cho Phật Giáo Hòa Hảo đối chọi với Việt Minh Cộng Sản. 

Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo kính cẩn xin toàn thể Thượng Khách hãy nghe cho thật kỹ những lời dạy sau đây của Ðức Thầy gởi đến đại khối tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo để thi hành.  

Ðức Thầy đã nói:

“Ðồng bào ai nỡ dứt tình, mà đem chém giết để mình yên vui,
Thù riêng muôn vạn cho cam, cũng nên gát bỏ để làm nghĩa công,
Khắp Bắc Nam Lạc Hồng một giống, Tha thứ nhau để sống cùng nhau,
Anh em lớn nhỏ quay về, hiệp nhau một khối chớ hề phân ly.”

II. Ðức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo như Ðạo Phật Việt Nam, hòa mình vào dân sinh và phong hóa dân tộc, dạy dỗ tín đồ đền đáp tứ đại trọng ân đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, xây dựng xã hội công bằng và tiến bộ, tự do dân chủ, thịnh vượng và phú cường cho Việt Nam. Trước kia Việt Nam bị giặc Pháp đô hộ, ngày nay Việt Nam bị giặc Tàu Cộng xâm chiếm, gợi nhớ đến 1000 năm Bắc Thuộc khi xưa.

Ðối với Tàu Cộng xâm chiếm Việt Nam, Ðức Thầy đã chủ trương:

“Ngàn năm Bắc địch vầy bừa, Mà còn đứng dậy, tống đưa quân thù
Nước Nam Việt ở ven bờ Nam Hải, Ngàn xưa từng chống lại họa xâm lăng
Bạch Ðằng Giang công nghiệp ấy ai bằng, Quân Việt ít đánh tan Mông Cổ mạnh.”

III. Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo rất hân hoan hôm nay khi gặp tại đây, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên và Tỳ Kheo Thích Minh Ðạt, Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Quang Minh và Linh Mục Minh Hạnh, Ðồng Ðạo Nguyễn Hữu Chánh, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, chủ tịch Mạng Lưới Nhân Quyền Nguyễn Bá Tùng, Sử Gia Phạm Trần Anh, chủ tịch Diên Hồng Thời Ðại.  

Xin chào mừng Dân Biểu Phật Giáo Hòa Hảo Vi Anh Bùi Văn Nhân, bình luận gia Việt Báo, Chủ Nhiệm David Võ, sáng lập và lãnh đạo toàn bộ hệ thống Nhật Báo Việt Mỹ hoàn toàn miễn phí trên 6 tiểu bang Hoa Kỳ và thân phụ của Chủ Nhiệm David Võ là Cụ Võ Văn Bằng, người triệt để ủng hộ Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Ðệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Quốc Nội và đồng thời tận tình ủng hộ Hòa Thượng Thích Giác Ðẳng, lãnh đạo Văn Phòng 2 Viện Hóa Ðạo.

IV. Ðại Khối 8 triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo không ai dám bất tuân hành lời dạy cốt lõi của Ðức Thầy là “Hài Hòa”, là “Ðoàn Kết”, là “Nhường Nhịn”, là “Nhẫn Nhục”, để thống họp lực lượng đối kháng với ngoại xâm Pháp trước kia và đặc biệt là với giặc Tàu Cộng hiện nay. Không hề có một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nào không biết rằng Ðảng Cộng Sản và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã xử tệ quá đáng đối với đạo Phật Giáo Hòa Hảo và đối với Ðức Thầy bởi vì nhu cầu chiếm đoạt quyền hành lãnh đạo.

Tuy nhiên sau 1975, Cộng Sản Việt Nam đã toàn trị cả Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ rồi: tại sao và do nhu cầu lợi ích nào mà Cộng Sản Việt Nam lại quyết định hủy bỏ làng Hòa Hảo là nơi sinh thành của Ðức Huỳnh Giáo Chủ và của đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

Nói ra hay không nói ra, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đều nghĩ rằng đó là cách Ðảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam coi thường Phật Giáo Hòa Hảo cho nên muốn chà đạp lên sanh mạng Phật Giáo Hòa Hảo, chà đạp lên danh dự của Phật Giáo Hòa Hảo với hơn 8 triệu con người hiện nay. Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chủ trương nhiều hoài bão nhưng hiện thời Phật Giáo Hòa Hảo rất ân cần muốn thấy làng Hòa Hảo được tái lập, muốn thấy Viện Ðại Học Hòa Hảo được tái lập và muốn thấy có Phật Học Viện Phật Giáo Hòa Hảo được khai sanh, như là nhu cầu tối thiểu.
 Cán bộ lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo và đại khối tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trong đó có Hội Trưởng Lê Phước Sang, năm nay 84 tuổi, đang cầu nguyện: “Xin gặp gỡ thiện duyên để làm làm sao cho Tổ Quốc Việt Nam được vinh quang vào hàng đầu Ðông Nam Á Châu, để làm làm sao cho Phật Giáo Hòa Hảo xứng đáng với hoài vọng, và mong chờ của Ðức Thầy.”

Hội Trưởng Lê Phước Sang xin trân trọng chào tạm biệt toàn thể Thượng Khách tham dự Ðại Lễ thiêng liêng trọng đại này với lòng tri ân và kính cẩn, với thành tâm ghi nhớ Hội Ngộ hôm nay.

-Hội Trưởng Lê Phước Sang chân thành hoan nghênh Hoa Hậu Khuyến Nguyễn, Hoa Hậu Hoàn Vũ Lam Châu, và Hoa Hậu Huỳnh Nga đã không hề ngừng nghĩ trong nỗ lực giúp đỡ những người thiếu thốn về y tế, về thực phẩm và y phục.
 
-Hội Trưởng Lê Phước Sang long trọng tri ân doanh gia Kim Anh và Phu Quân Cong Don đã cúng dường hơn 5,000 Mỹ Kim cho Phật Giáo Hòa Hảo để lo việc từ thiện trong Quốc Nội và đang tiếp tục ủng hộ Phật Giáo Hòa Hảo truyền bá giáo lý cũng như thực hiện giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo trên các lãnh vực làm lợi ích cho tha nhân và cho đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo nghèo nàn, nguy ngập tại quê nhà.
 
-Hội Trưởng Lê Phước Sang xin trọng kính tri ân Giáo Sư Trần Văn Chi đã cùng Dân Biểu Bành Ngọc Quí, Tiến Sĩ Hồ Xích Tú và Học Giả Hồ Hữu Tường, khai sơn phá thạch, lo thành lập Viện Ðại Học Hòa Hảo với Cụ Hội Trưởng Lương Trọng Tường.
 
-Xin trọng kính tri ân Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến Nguyễn Văn Sâm, Nghị Sĩ Bác Sĩ Nguyễn Hữu Tiến, Nghị Sĩ Nguyễn Văn Nhuệ, Nghị Sĩ Trần Tấn Toan và Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến Tiến Sĩ Ngô Thanh Tùng, Phó Viện Trưởng kiêm Khoa Trưởng Bang Giao Quốc Tế và Khoa Học Quản Trị Viện Ðại Học Hòa Hảo.

Tín đồ của Ðức Thầy nguyện triệt để Trung Thành và đền ơn Phật Giáo Hòa Hảo cũng như Trung Thành và đền ơn Ðất Nước Việt Nam.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT