Những điều nên và không nên trong việc tạo phong cảnh

 


Có hai loại sân. Một loại với vườn tược làm cho bạn cảm thấy hòa thuận với thế giới, mọi yếu tố đều hài hòa một cách khéo léo. Và rồi có những loại sân còn lại – những thứ chướng mắt, hỗn độn và chỗ nào cũng bầy hầy, không đâu vào đâu.

Bạn nên có loại sân đầu tiên.










(Hình minh họa: Sean Gallup/Getty Images)

Theo bà Meg Sullivan, nhà thiết kế vườn tược ở Los Angeles, để đạt được sự cân bằng và hài hòa trong việc thiết kế phong cảnh, có vài điều mà bạn nên làm và vài điều mà bạn không bao giờ nên làm.
Trước hết bạn phải làm gì? Bà nói luôn luôn nên bắt đầu với một kế hoạch. “Nhờ đó, kết quả sẽ làm bạn hài lòng hơn nhiều.”

Sau đây là vài trong số những đề nghị của bà Sullivan:


Từ bỏ vườn cỏ

Bãi cỏ sử dụng nước và phân hóa học nhiều hơn phần lớn bất cứ loại cây nào khác mà bạn có thể trồng, khiến nó không tốt cho môi trường khi nước ô nhiễm không ngấm hết và tràn trên mặt đất. Theo bà, hậu quả xấu làm cho vườn cỏ không đáng để duy trì. “Trồng một vườn cỏ cũng giống như đổ hết tài nguyên của bạn vào một tấm thảm không quý hóa gì cho lắm và để nó ngự trị một căn phòng. Thay vào đó, tại sao bạn không làm cho sàn nhà giản dị hơn để mọi người có thể thưởng thức đồ đạc, những ngọn đèn, tác phẩm nghệ thuật và các món trang trí khác. Thay vì cỏ, bạn hãy chọn một vật liệu trung tính như đá vụn để trưng bày những cây cối đã được lựa chọn cẩn thận của bạn.


Ðừng ôm đồm mọi thứ cây mà bạn thích

Căn nhà của bạn có thể có phong cách Tây Ban Nha do đó bạn cho một nhà thiết kế phác họa một khung cảnh cổ điển với những loại cây thường thấy ở vùng cận nhiệt đới (subtropical), hoàn toàn thích hợp cho căn nhà của bạn. Vì vậy, đừng cố trồng những loại cây theo sở thích cá nhân của bạn nhưng chỉ đẹp trong một khu vườn ở nông thôn. Không phải trong vườn của bạn.


Ðừng đánh giá thấp kích thước của những cây trưởng thành

Thật khó mà tưởng tượng rằng một cây thùa (agave: một loại cây có lá dầy và mọng nước, thường nhọn ở đầu), có cỡ một trái banh bóng rổ, sẽ phát triển thành một con quái vật cao tám feet, hoặc cái cây xinh xắn nhỏ bé kia sẽ lấn át căn nhà của bạn và phá hoại nền nhà, nhưng nó sẽ như vậy. Và phí tổn để đốn cây sẽ làm bạn choáng váng. Ðối với những cây đứng gần một căn nhà một tầng, đừng trồng bất cứ thứ gì sẽ phát triển cao hơn 15 hoặc 20 feet. Bạn được tự do hơn rất nhiều với những căn nhà hai tầng và cây cối được trồng dọc theo lối đậu xe. Tuy nhiên, những cây khổng lồ ở sân trước làm cho những căn nhà cỡ kha khá trông như những món đồ chơi.


Nên hình dung một bức tranh cây cối và cứ thế mà làm

Một quy tắc thông thường là chỉ sử dụng những loại cây thực sự phát triển bên cạnh nhau trong thiên nhiên. Do đó đừng pha trộn, chẳng hạn, một cây hoa trà (camellia) từ Trung Hoa với một cây bản xứ ở New Zealand như phormium (cây gai Tân Tây Lan). Không những sự đòi hỏi về nước và ánh sáng khác biệt đến độ cây này hoặc cây kia sẽ không phát triển hoặc có thể chết, nhưng bất cứ ai có hiểu biết về thực vật sẽ lắc đầu khi họ nhìn vào các cố gắng của bạn. Ðối với họ, các phần tử không ăn khớp với nhau. Nó giống như pha trộn loại vải sọc ô vuông (plaids) với loại in hoa chấm tròn (polka dots) – chỉ những tay thiết kế thành công nhất mới có thể thực hiện. Do đó, trừ phi bạn là một nhà thiết kế tài giỏi, đừng chống lại thiên nhiên!


Ðừng sử dụng quá nhiều cây khác nhau

Quá nhiều thứ làm loãng một thiết kế, làm cho nó trông bừa bãi và hỗn tạp. Theo bà Sullivan, tốt hơn hết nên giảm số cây còn từ năm hoặc sáu cây trong một khung cảnh. Nếu bạn phải sử dụng nhiều cây hơn, hãy xếp đặt một cách khéo léo. Trồng vài cây phía sau những cây khác, với những cây cao nhất ở phía sau.


Ðừng làm một mình

Bởi vì một chuyên viên thiết kế không nên đòi bạn trả quá 10% ngân sách tổng cộng, làm việc với một nhà thiết kế vườn tược không được quá tốn kém. Các kết quả sẽ tốt hơn nhiều so với việc để một nhà thầu hoặc những người lắp đặt khác điều hành dự án. Thường những người lắp đặt không rành về cây cối và ít khi họ có khiếu về thiết kế. Chiếc sân của bạn sẽ được trồng trọt theo những gì thuận tiện nhất cho họ – không phải những gì hấp dẫn nhất hoặc thân thiện với môi trường. Với một ngân sách eo hẹp, tiền công của một nhà thiết kế có thể được bù lại bằng cách trồng những cây trẻ hơn (và do đó ít tốn kém hơn). Những cây đó cũng sẽ sung sướng hơn và khỏe mạnh hơn. (n.n.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT