Friday, April 19, 2024

Pháp xuất cảng rượu nho mức kỷ lục năm 2011


PARIS –
Pháp phá kỷ lục về xuất cảng rượu nho và rượu mạnh, bán được hơn 10 tỉ Euro trong năm 2011, tăng 10.5% so với năm trước, MSNBC trích thuật lời của tổ chức Federation of Wine and Spirits Exporters (FWSE) loan báo hôm Thứ Ba.









Một két 12 chai rượu nho Pháp Chateau Mouton Rothschild năm 1982, trên sàn đấu giá Sotheby ở London ngày 17 Tháng Giêng. Năm 2011 Pháp đạt kỷ lục xuất cảng rượu nho với trị giá hơn 10 tỉ Euro. (Hình: Oli Scarff/Getty Images)


Chủ tịch tổ chức, ông Louis Fabrice Latour, phát biểu trong một cuộc họp báo: “Khu vực trồng và cất rượu nho vực dậy từ cơn khủng hoảng kinh tế một cách tốt đẹp.”


Tổ chức FWSE nói nhu cầu về rượu nho như rượu Bordeaux, Cognac và Champagne tăng cao trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Á Châu mặc dù ít hơn so với Âu Châu.


Với mức thặng dư 8.6 tỉ Euro ($11.3 tỉ), rượu nho và rượu mạnh đóng góp nhiều hạng nhì cho cán cân mậu dịch nước Pháp, chỉ sau kỹ nghệ hàng không, nhưng hơn cả khu vực làm nước hoa và mỹ phẩm.


Xuất cảng qua Á Châu tăng mạnh, với Trung Quốc trở thành nước nhập cảng rượu nho Pháp đứng hàng thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Anh.


Ðức và Anh là hai thị trường truyền thống có mức nhập rượu nho giảm bớt vì lý do cạnh tranh và khủng hoảng kinh tế. Nước nhập cảng hạng ba ở Âu Châu là Bỉ cũng giảm 7%. Tuy nhiên, nói chung, Âu Châu vẫn là thị trường chính của rượu nho Pháp, với số bán 4.1 tỉ Euro, tăng 3% trong năm 2011.


Á Châu nhập cảng trị giá 2.5 tỉ Euro, tăng 29%, và Mỹ 2.1 tỉ Euro, lên 9%. (TP)

MỚI CẬP NHẬT