WASHINGTON – Trước khi hiến máu người hiến thường phải trả lời những câu hỏi trong một mẫu thăm dò cá nhân. Trong đó có câu: “Từ năm 1977 đến nay, quí vị có bao giờ có quan hệ tình dục với một người đàn ông khác không, dù chỉ một lần thôi?” Nếu quí vị thành thật khai có thì coi như suốt đời quí vì sẽ bị từ chối hiến máu, theo today.com.

(Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)
Cơ Quan Kiểm Soát Thuốc và Thực Phẩm (FDA) liệt kê tất cả đàn ông đồng tính (gay) vào danh mục những người hiến máu mang lại nhiều rủi ro nhất, đồng hạng với người chích ma túy (IV drug user) và người đã sống hơn 5 năm, tính từ năm 1980, ở một quốc gia từng có dịch bò điên.
Đàn ông đồng tính bị xem là gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp máu, hơn cả người bình thường từng đi chữa trị các chứng nhiễm virus chlamydia, giang mai, lậu mủ, bướu condylom (venereal wart), và bệnh herpe ở bộ phận sinh dục.
Trong khi đó tại 40 tiểu bang, một người đàn ông có thể được hiến máu ngay cả vừa mới đi xâm. Một người từng ngủ với gái mại dâm chỉ đợi 12 tháng mới được hiến máu, vì đối với FDA, người có quan hệ với thành phần này ít gây rủi ro cho người được tiếp máu hơn người đồng tính từng làm tình với một người đàn ông khác cách đây 30 năm.
Lý do, theo FDA, đàn ông đồng tính có “nhiều rủi ro bị nhiễm trùng trong máu” các bệnh như AIDS và viêm gan loại B. Được biết, đàn ông đồng tính có HIV chiếm hết phân nửa tổng số người ở Mỹ bị nhiễm HIV, mặc dù họ chỉ nằm trong 4% dân số. Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) báo cáo rằng, 63% trường hợp mới nhiễm HIV xảy ra là do đàn ông đồng tính.
Hồi năm 1983, một số bệnh nhân điều trị bệnh thường xuyên chảy máu (hemophilia) hay có triệu chứng giống bệnh AIDS sau khi được truyền máu, một dấu hiệu rõ rệt cho thấy người hiến máu có mắc bệnh HIV, đã gây nhiễm cho nguồn tiếp máu toàn quốc. Hơn nữa, người bị hemophilia lại có nhiều nguy cơ bị nhiễm HIV nhất.
Theo bác sĩ Barry Zingman, giám đốc trung tâm AIDS tại Montefiore Medical Center, “bệnh nhân này thường được truyền máu mỗi tháng. Ai càng thường xuyên nhận máu thì càng có nhiều nguy cơ bị lây nhiễm.”
Trước Tháng Ba, 1985, FDA chưa có khả năng truy tầm HIV trong máu và do bị áp lực, cơ quan này quyết định cấm nhóm dân số có nhiều khả năng lây lan virus, đó là đàn ông đồng tính không được hiến máu. Thế là nhiều nước theo chân. Nhiều quốc gia đến nay vẫn còn cấm đàn ông đồng tính suốt đời không được truyền máu, gồm Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Na Uy, và Đan Mạch.
Nhiều nước gần đây bắt đầu xét lại chính sách này. Ý và Tây Ban Nha không còn loại trừ người đồng tính. Úc, Brazil, Anh và Nhật hoãn thời gian hiến máu một năm từ khi người hiến có quan hệ tình dục với người đàn ông khác, trong khi Canada định thời hạn đó là 5 năm. (TP)





















































































