Xuất hiện vi trùng gây hại hệ thần kinh tại Việt Nam

 


SÀI GÒN, Việt Nam (Science Blog)Các bệnh nhân ở Việt Nam cũng như các nơi khác bị nhiễm trùng ở hệ thần kinh trung ương, có thể do một loại vi trùng mới được khám phá gây nên, theo một nghiên cứu vừa được công bố trên mBio, một trang mạng của tập san the American Society for Microbiology.








Một loại vi trùng mới liên quan đến bệnh sưng màng não ở Việt Nam, có thể truyền từ gia súc sang người. (Hình: USDA/Scott Bauer)Các nhà khảo cứu dò thấy vi trùng này trong dịch tủy sống của 4% trong số 642 bệnh nhân bị nhiễm trùng ở hệ thần kinh trung ương mà không rõ nguyên nhân, kể cả ở trung bình 58% của các mẫu phân heo và gia cầm. Điều này cho thấy súc vật có thể là nguồn chứa vi trùng truyền sang cho con người.


Loại vi trùng có tên gọi CyCV-VN, thuộc họ Cyclovirus genus, một nhóm chưa từng thấy có liên hệ đến các chứng bệnh nơi người hay súc vật.


Tan Le Van, thuộc đơn vị nghiên cứu của Oxford University Clinical Research Unit ở Sài Gòn và cũng là tác giả bản nghiên cứu nói: “Việc dò thấy CyCV-VN trong một chất liệu thường là vô trùng như dịch não tủy sống là một điều thật đáng ghi nhận, và có thể cho thấy vai trò gây bệnh của loại vi trùng này như là một mầm gây bệnh đơn lẻ hay đồng gây nhiễm.”


Ông Van cảnh giác, kết quả của nghiên cứu này không mang lại một chứng cớ tuyệt đối về nguyên nhân căn bệnh, và rằng cần khảo cứu thêm để xác định phải chăng loại vi trùng này gây đe dọa đến sức khỏe của con người hay động vật.


Nhiễm trùng cấp tính hệ thần kinh trung ương chịu trách nhiệm cho các bệnh tật và cái chết ở trên khắp thế giới, nhưng chúng còn là một vấn đề đặc biệt nơi các vùng nhiệt đới. Các trường hợp nhiễm trùng này có thể gây nên bởi một số vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm mốc hay các mầm vi rút gây bệnh, nhưng đa số các trường hợp đều không chẩn đoán được mặc dù có nhiều nỗ lực hầu tìm ra nguyên nhân.


Ông Van nói: “Một trong các quan tâm đặc biệt của chúng tôi là làm sao để cải tiến việc chẩn đoán bệnh trạng nơi bệnh nhân.” Theo ông, chẩn đoán đúng là điều thiết yếu hầu giúp cải tiến việc ngăn ngừa những căn bệnh gây tác hại như thế này. Cuốn hút bởi số lượng lớn các ca nhiễm trùng cấp tính hệ thần kinh trung ương ở Việt Nam, ông Van cùng các cộng sự bắt tay vào việc truy tầm các vi trùng trước đây chưa từng được phân loại nơi một số bệnh nhân chưa chẩn đoán được bệnh trạng.


Từ các mẫu dịch tủy của hơn 1,700 bệnh nhân tình nghi có bị nhiễm trùng ở hệ thần kinh trung ương hay tình nghi bị nhiễm bệnh viêm não (encephalitis), các nhà khảo cứu dùng đến 161,000 chuỗi DNA để phân tích thêm. Trong số hằng ngàn chuỗi này, các nhà khảo cứu nhận diện được một chuỗi thuộc họ Cyclovirus genus hiện diện nơi hai bệnh nhân, một người lớn và một trẻ em, cả hai đều có ca nhiễm trùng cấp tính hệ thần kinh trung ương mà không rõ nguyên nhân. Với kỹ thuật inverse PCR, qua chuỗi DNA ngắn mà có thể xác định được toàn thể chuỗi của bộ di truyền thể của vi trùng hiện diện ở một trong các mẫu dịch tủy. CyCV-VN là loại Cyclovirus mới độc nhất, một nhóm gồm những mầm gây bệnh chưa từng được biết đến.


Ông Van cho biết người ta đang tìm cách cô lập loại vi trùng này trong môi trường tế bào, đồng thời phát triển một thử nghiệm huyết thanh (serological assay). Nếu họ nhận diện một kháng thể đáp ứng được với vi trùng trong mẫu dịch tủy của bệnh nhân, thì họ có thể tiến được thêm một bước gần hơn trong việc liên kết loại vi trùng này với căn bệnh. Họ cũng cùng làm việc với các nhóm nghiên cứu ở bên ngoài Việt Nam để tìm hiểu tầm lây lan địa dư của loại vi trùng này. (TP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT