Thursday, April 25, 2024

Cháy rừng ở Úc làm hại đến thị trường thực phẩm của cả thế giới

CANBERRA, Úc (NV) – Úc đang bị cháy rừng đến hàng chục triệu mẫu đất, làm 27 người thiệt mạng và điều này có nhiều tác hại đối với thị trường thực phẩm của thế giới.

Theo Fox Business, ông Timothy Childs, cựu kỹ sư của NASA và sáng lập viên của công ty Treasure8, cho biết cháy rừng có nhiều cách làm hại đến thị trường thực phẩm. Theo ông, các nông trại nằm trên đường lửa lan sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Ông Childs so sánh cháy rừng ở Úc với những vụ cháy ở California hồi năm 2019 và dùng đó làm ví dụ cho những tác hại đối với thị trường thực phẩm.

Chuyên gia môi trường Ibrahim AlHusseini cho biết diện tích cháy rừng ở Úc lớn hơn California khoảng 80 lần.

Úc là một nước xuất cảng lúa mạch nhiều nhất thế giới và nhiều nông trại trồng loại lúa này đã bị lửa thiêu rụi.

Không chỉ vậy, cháy rừng còn làm hại đến trồng trọt và mùa màng ở những nơi cách chỗ bị cháy đến cả trăm dặm.

Theo ông Childs, những khí độc từ cháy rừng sẽ lan ra cả trăm dặm, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cỏ và phá hoại mùa màng.

Ngoài cây cỏ ra, cháy rừng còn làm hại đến thị trường thịt của thế giới vì có thể giết đến hàng tỷ con thú. Úc xuất cảng thịt bò và thịt bê nhiều thứ nhì thế giới, chỉ thua Brazil, và cháy rừng có thể làm giá hai loại thịt tăng.

Tuy vậy, ông AlHusseini cho rằng giá thịt bò hay trừu sẽ không tăng quá nhiều vì Úc từng bị hạn hán và đã tăng giá thịt.

Một thị trường có thể bị cháy rừng làm hại nữa là sữa. Miền Nam nước Úc đang cháy rất lớn và đây là vùng sản xuất rất nhiều các sản phẩm từ sữa. (TL)

MỚI CẬP NHẬT