Tuesday, April 23, 2024

Dù đã hết suy thoái, nhiều người Mỹ vẫn chưa hồi phục tài chính

(cnbc.com) – Cuộc Đại Suy Thoái đã chính thức chấm dứt từ hơn một chục năm nay, nhưng đối với nhiều người Mỹ, vẫn ít có lý do để họ ăn mừng.

Tình trạng tài chính của nhiều người vẫn chưa hồi phục sau khi bị tai họa của cuộc suy thoái, theo một cuộc thăm dò của website tài chính cá nhân Bankrate.com.

“Vẫn có hàng chục triệu người đang chật vật dù chỉ là để trở lại tình trạng trước khi nền kinh tế trở nên xấu đi,” theo ông Mark Hamrick, nhà phân tích kinh tế kỳ cựu tại Bankrate.com.

Bankrate.com thấy rằng quá nửa người Mỹ đã trưởng thành giữa cuộc Đại Suy Thoái nói rằng họ đã trải qua một loại ảnh hưởng tài chính bất lợi nào đó. Và khoảng một nửa những người đó nói hiện nay họ đang trở nên tệ hơn so với tình trạng trước cuộc khủng hoảng.

Một cuộc nghiên cứu mới đây của AARP cho thấy quá nửa các gia đình người Mỹ không có tiền tiết kiệm dành cho những chi tiêu khẩn cấp.

Gần nửa (46%) những người đã trưởng thành vào lúc xảy ra cuộc suy thoái cho biết họ đã thấy các chi phiếu lương của họ tăng lên trước khi cuộc suy thoái bắt đầu. Hơn một phần ba những người nói chính họ, hoặc người bạn đời của họ mất việc làm trong cuộc suy thoái, cho biết tiền lương của họ đã thực sự  sụt giảm trước khi cuộc suy thoái xảy ra.

Cuộc Đại Suy Thoái đã làm hại người Mỹ bằng cách nào?

Nền kinh tế đã hồi phục từ khi tỉ lệ thất nghiệp lên cao nhất là 10% trong năm 2009. Trong hình, sàn chứng khoán New York Stock Exchange (NYSE). (Hình minh họa: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

Lợi tức ở giữa của các gia đình, sau khi được điều chỉnh theo mức lạm phát, là $60,336 trong năm 2017, ít thay đổi so với năm 2000 ($58,544). Trong cùng thời gian đó, các phí tổn y khoa, trông trẻ và học phí đại học đều đã phình lên.

Nền kinh tế đã hồi phục từ khi tỉ lệ thất nghiệp lên cao nhất là 10% trong năm 2009 và hơn 15 triệu người Mỹ bị mất việc. Hiện giờ, tỉ lệ thất nghiệp là 3.6%. Tổng sản lượng nội địa, sự đo lường rộng lớn nhất về các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Hoa Kỳ, gia tăng với một nhịp độ hằng năm là 2.6% trong tam cá nguyệt thứ tư của năm 2018. Trong cuộc suy thoái, tổng sản lượng sụt giảm 4.3%, là sự sụt giảm lớn nhất kể từ Thế Chiến II.

Tuy nhiên, ông Hamrick nói, bạn không thể du nhập những dữ kiện đó vào trường hợp cá nhân của bạn.

Những cuộc khảo sát như vậy giúp cung cấp chi tiết và những đặc trưng của nền kinh tế, nhắc nhở cho chúng ta rằng các kết quả thay đổi tùy cá nhân.

Vấn đề bao nhiêu người đã hồi phục từ cuộc khủng hoảng có nhiều liên quan đến nơi họ sinh sống, khu vực họ làm việc và họ đã bị thiệt hại như thế nào vì cuộc suy thoái. Giới tính cũng đóng một vai trò.

Khoảng 27% phụ nữ nói tình trạng tài chính tổng quát của họ hiện nay tệ hơn so với tình trạng trước cuộc suy thoái, so với 19% nam giới nói như vậy.

Phụ nữ đứng trước thành kiến tại nơi làm việc và điều đó tự biểu lộ trong tiền lương và các cơ hội để thăng tiến dành cho họ.

Nhiều người Mỹ vẫn đang tìm cách thoát ra khỏi cuộc suy thoái. Ngay cả một vụ đi xuống vừa phải cũng có thể làm hại thêm cho tình trạng tài chính cá nhân của họ, theo ông Hamrick. (N.N.)

MỚI CẬP NHẬT