Hệ thống tuần hoàn của tim gồm tim, các động mạch, các tĩnh mạch kết hợp với nhau thành một mạng lưới dày đặc, bao trùm khắp cơ thể.
Tạng tâm
Hệ thống tuần hoàn rất quan trọng, đóng vai trò vận chuyển máu và các chất bổ dưỡng, dưỡng khí đến khắp các cơ quan trong cơ thể, đồng thời gìn giữ sự sống cho con người từng giây từng phút, âm thầm, chính xác và bền bỉ.
Nó là cái bơm làm bằng mô cơ, to bằng nắm tay người lớn. Tim được một màng bao tim bao bọc, gọi là tâm bào lạc, nằm bên trong xương ngực, trên hoành cách mô, hai bên được hai lá phổi bao che.
Người trưởng thành bề dài trái tim khoảng 12 cm. Nặng từ 280-300 gram ở đàn ông và 230-280 gram ở đàn bà. Trái tim thường tăng độ lớn và sức nặng khi tuổi càng lớn. Điều này có thể là bệnh lý.
Tác động bơm máu của tim được lặp đi lặp lại một cách tự động bằng nhịp đập và khối lượng máu đẩy ra, tăng hay giảm tùy theo tình trạng cơ thể ứng suất hay sử dụng.
Khả năng của tim chỉ là một hệ thống bơm máu, nó được tính theo lưu lượng tim bóp trong một phút, thể tích thu tâm và nhịp tim.
Trái tim tựa như hoa sen chưa nở trong có chín lỗ. Tim đeo thõng giữa hai lá phổi và có dây chằng tới các tạng phủ khác khau.
-Trọng lượng tim cân nặng 12 lượng.
-Vị đắng vào tim: Mùi khét.
-Ngũ âm: Âm chủy, thanh cười.
-Thất tình: Vui mừng.
-Ái ố: Ghét sự chậm chạp, ưa sự dịu dàng.
-Biến động: Lo toan.
-Công năng: Tim chủ thần.
-Chức vụ: Quân chủ, thân minh ngự trị.
-Bộ phận đặc trưng: Cai lưỡi màu đỏ.
-Bát quái: Quẻ ly.
-Không gian: Phương Nam.
-Thời gian: Mùa Hạ.
-Ngũ hành: Thuộc hành hỏa.
-Thiên can: Đinh.
-Địa chi: Tỵ.
-Lục khí: Khí thiếu âm.
-Kinh mạch: Thủ thiếu âm.
-Mạch: Tả thốn, tính mạch hồng.
-Bệnh thời: Phát bệnh thường ở Bính Đinh, khỏi ở Mậu Tý, không khỏi thì dây dưa qua Canh Tân và lâm nguy ở Nhâm Quý, dây dưa ở mùa Thu, lâm nguy ở mùa Đông.

Tiểu trường
Tiểu trường là một ống cong, bắt đầu từ u môn của dạ dày rồi chạy xuống phần sâu của hốc bụng, tới hốc chậu tận cùng tại valve ruột già.
Tiểu trường dài 7 mét, được chia làm ba phần: Thập nhị chỉ tràng, không tràng và hồi tràng. Phần lớn nhận máu từ động mạch ruột trên và máu đen đi vào tĩnh mạch cửa.
Thần kinh nhận cả hai trực và đối giao cảm.
Khả năng tiểu trường hấp thụ những chất vô cơ như nước, khoáng chất gồm muối sodium, chloride, calcium, potassium, magnesium, phosphate, sắt…
Đối với các chất hữu cơ hoặc thức ăn nuôi dưỡng cơ thể như đường, thịt mỡ… tiểu trường đều hấp thụ dưới dạng đơn giản như glucose, fructose, amino acid và acid béo.
-Ngũ sắc: Trắng hồng.
-Ái ố: Thích mát, ghét nóng.
-Công năng: Chứa chất ăn đã nhử để đưa vào máu, nước đi vào bàng quang, chất cặn bã đi vào ruột già.
-Bộ phận đặc trưng: Môi dày, ruột non dày, môi mỏng, ruột non mỏng. Nhân trung dài ruột non dài.
-Ngũ hành: Hành hỏa.
-Thời gian: Mùa Hạ.
-Địa chi: Ngọ.
-Lục khí: Khí thái dương.
-Kinh mạch: Thủ thái dương.
-Mạch Khinh án: Tả thốn. (Bác Sĩ Đặng Trần Hào)
[jwplayer 4n5VUO3L]

















































































