Friday, April 19, 2024

Bolton kêu gọi Cộng Hòa ‘công nhận thực tế Biden là tổng thống đắc cử’

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã kêu gọi các thành viên đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội Mỹ hãy “công nhận thực tế” rằng ông Joe Biden nay là tổng thống đắc cử của Mỹ. Ông Bolton cũng tiên đoán rằng các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa sẽ không bị tổn thất gì nếu bị Tổng Thống Donald Trump tấn công do không có phát biểu giống ông về kết quả bầu cử năm 2020.

Theo bản tin Politico, trong cuộc phỏng vấn dành cho NPR được phát đi hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, ông Bolton nói người đảng Cộng Hòa có thể “không thích” công nhận ông Biden là kẻ chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, nhưng “quốc gia này phải cho ông ta sự chuẩn bị cần thiết. Một tổng thống độ lượng, biết đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, sẽ là người đầu tiên nhận ra điều này.”

Ông John Bolton (phải) và Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Ông Bolton nói thêm: “Điều tôi muốn nói ở đây là, việc bày tỏ không đồng ý với tổng thống sẽ không khiến cho sự nghiệp chính trị của quý vị bị dập tắt. Tôi không đòi hỏi quý vị phải leo núi Suribachi và cắm lá cờ Mỹ trên đỉnh núi.”

Khi nói câu này, ông Bolton nhắc tới hình ảnh các người lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ dựng cờ chiến thắng trên đỉnh núi trong trận đánh đẫm máu với Nhật trên đảo Iwo Jima thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Lời phát biểu của ông Bolton, người từng là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng Thống Trump trong thời gian từ Tháng Tư, 2018, tới Tháng Chín, 2019, được đưa ra trong lúc giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội và đa số thành viên đảng tại đây tiếp tục ủng hộ cáo giác của phía ông Trump là có gian lận bầu cử rộng lớn, có hệ thống, ở khắp nơi trong nước.

Trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Sáu, ông Bolton cũng bác bỏ các cuộc kiện tụng của ủy ban tranh cử ông Trump hiện nay là vô căn cứ.

Ông Bolton cũng cho biết ông đồng ý với đòi hỏi là chính phủ Tổng Thống Trump phải để cho ông Biden được nhận các bản báo cáo mật về tình hình an ninh quốc gia, đồng thời cũng để các toán chuyển tiếp của phía ông Biden bắt đầu đến liên lạc ở Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng và các cơ quan an ninh tình báo Mỹ. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT