Thursday, April 25, 2024

Hai TNS Cộng Hòa đả kích nỗ lực hủy bỏ kết quả bầu cử của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một, lên tiếng mạnh mẽ đả kích các nỗ lực của Tổng Thống Donald Trump và các luật sư của ông nhằm tìm cách thuyết phục các chính trị gia cấp địa phương và tiểu bang hủy bỏ kết quả bầu cử hôm 3 Tháng Mười Một, dù đã thua phiếu ông Joe Biden.

Theo bản tin của USA Today, trong bản tweet gửi ra vào chiều tối Thứ Năm, Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah) nói: “Sau khi không nêu ra được một trường hợp đáng tin cậy nào về gian lận bầu cử hay có thông đồng gian lận gì trước tòa án, tổng thống nay tìm cách tạo áp lực lên giới chức tiểu bang và địa phương để ngăn chặn ý muốn của cử tri và thay đổi kết quả bầu cử.”

Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney, Cộng Hòa, Utah. (Hình: Senate Television via Getty Images)

Ông Romney, người từng là ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa năm 2012, nói thêm: “Thật khó tưởng tượng là có hành động nào khác có thể tệ hại hơn, phi dân chủ hơn, hành động của đương kim tổng thống Mỹ này.”

Thượng Nghị Sĩ Ben Sasse (Cộng Hòa-Nebraska) đề nghị cử tri của ông đừng chú ý tới những bản tweet cáo giác có gian lận bầu cử mà không đưa được bằng chứng nào của tổng thống, cũng như các cuộc họp báo như xảy ra hôm Thứ Năm của toán luật sư thuộc ủy ban tranh cử Tổng Thống Trump tại trụ sở ủy ban quốc gia đảng Cộng Hòa ở Washington, DC, hôm Thứ Năm.

Ông Sasse nói: “Điều quan trọng hơn cả là các luật sư của tổng thống thật sự nói gì trước tòa.”

“Và căn cứ vào những gì tôi đọc được, khi các luật sư của ủy ban Trump đứng trước tòa, tuyên thệ nói sự thật, họ liên tục từ chối không nêu lên các trường hợp gian lận, vì nói dối với chánh án sẽ bị các hậu quả pháp lý trầm trọng,” cũng theo Thượng Nghị Sĩ Sasse.

Thượng Nghị Sĩ Ben Sasse, đảng Cộng Hòa, Nebraska. (Hình: Kevin Dietsch-Pool/Getty Images)

Vào sáng Thứ Sáu, ông Trump gửi tweet ra đánh trả ông Romney, nói ông này là người Cộng Hòa giả hiệu (RINO-Republican In Name Only), và nhắc lại việc ông Romney bị ông Obama đánh bại trong cuộc bầu cử trước đây.

Phản ứng của hai ông Romney và Sasse được đưa ra sau khi Tổng Thống Trump mời thành phần đảng bộ Cộng Hòa tại Quốc Hội Michigan đến Tòa Bạch Ốc, trong kế hoạch nhằm ngăn cản hoặc làm trì trệ tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử ở các tiểu bang quan trọng mà ông Biden đã chiến thắng. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT