Friday, April 19, 2024

Celine Dion nói thật về hôn nhân lệch tuổi

 

HOLLYWOODNgười nữ ca sĩ nổi tiếng với ca khúc “My Heart Will Go On” (nhạc phẩm chính của bộ phim Titanic) tâm tình rất thật về cuộc hôn nhân của cô với người chồng hơn cô 26 tuổi, Rene Angelil.

Theo các nguồn tin của bạn bè thân cận với cô, cuộc hôn nhân giữa một già, một trẻ không hẳn là con đường bằng phẳng, nhưng điều chủ yếu để làm chiếc chìa khóa giải quyết mọi mâu thuẫn giữa nàng và chàng là vấn đề trò chuyện, cởi mở.

Celine Dion và ông xã Rene Angelil. (Hình: Getty Images)

Trong giới ca nghệ sĩ Hollywood, ai cũng đánh giá những chịu đựng giữa chàng và nàng, là do sự khác biệt quá nhiều về tuổi tác, họ rõ ràng là hai thế hệ khác nhau, vậy mà vẫn có thể đi chung đường, thấu hiểu nhau ở mọi khía cạnh và người ta nhìn họ dưới góc cạnh của một chuyện tình lãng mạn.

Năm Rene Angelil 38 tuổi, ông gặp Celine Dion, lúc đó chỉ là cô bé 12 tuổi. Vậy đó mà một già, một trẻ kết bạn với nhau, mãi 7 năm sau mới có lần đầu tiên hẹn hò. Bây giờ thì họ đồng ý ràng buộc với nhau trong hôn nhân, dĩ nhiên là mỗi lần bạn bè nhắc đến chuyện tình cảm hay chuyện hôn nhân của họ, Dion chỉ bẽn lẽn như… mắc cỡ lắm vậy.

Có một lần Dion nói về những áp lực giữa nàng và chàng, cụ thể như hai cách suy nghĩ khác biệt quá xa, tuổi tác và ngay cả những lần tranh cãi vì quan niệm khác nhau (nhất là chuyện thụ tinh nhân tạo, và kết quả là họ có với nhau… 3 cháu trai khỏe mạnh).

“Rene và tôi từng có những thời gian rất căng thẳng, chẳng phải dễ dàng để giải quyết ổn thỏa đâu, vì giữa chúng tôi không phải chỉ đơn giản là vợ chồng, mà chúng tôi còn là những người bạn cùng làm việc với nhau, chúng tôi phải đối đầu với mọi vấn đề như áp lực của các đêm diễn, của lịch lưu diễn hay thậm chí là các chuyến bay xa. Tất cả là những chuyện rất nan giải, khó giải quyết lắm.”

Dion nói tiếp: “Cho đến hôm nay, sau bảy năm, chúng tôi thực sự chưa có những trao đổi thiết thực.”

Tháng Giêng, 2000, tại Caesar’s Palace, trong buổi tiệc kỷ niệm 6 năm hôn nhân, Dion tuyên bố, các rắc rối của cuộc hôn nhân đã được tạm thời giải quyết ổn thỏa.

Dion chia sẻ rằng cô luôn bỏ qua những vấn đề đáng lý ra cần được giải tỏa giữa đôi bên, cho đến khi bế tắc thì lúc ấy cô mới quay ra hỏi ý kiến bạn bè.

Vẫn theo người phát ngôn của Celine Dion, dường như đến ngày hôm nay cả Celine Dion và chồng đã tìm được chìa khóa để tháo gỡ những gút mắc ấy. Chìa khóa ấy là sự cảm thông và sự trao đổi ý kiến với nhau. (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT