Thursday, March 28, 2024

Ca sĩ Xuân Phú, lặng lẽ đi bên lề showbiz

Trúc Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Có chất giọng đẹp, trầm ấm, đầy nội lực và ngoại hình sáng, nam tính nhưng ca sĩ Xuân Phú dường như chưa bao giờ bận tâm mình có thể trở thành “sao lớn” hay không.

Nhiều fan hâm mộ của anh thắc mắc nhưng trong giới ca sĩ không ai còn lạ tính cách Xuân Phú. Anh không bon chen, không tìm mọi cách để được nổi tiếng mà bằng lòng với những gì mình có. Mặc thiên hạ, anh cứ bình thản, lặng lẽ đi bên lề showbiz.

Lặng lẽ, không thích chiêu trò để nổi tiếng

Biết chàng ca sĩ gốc Đà Lạt này từ rất lâu, từ năm 2005, khi anh mới chập chững bước vào nghề. Vậy mà đến nay, sau 15 năm, Xuân Phú vẫn thế, vẫn cách sống mà mọi người gọi là “quá lành.” Ai mời thì đi hát. Hát xong là về thẳng nhà. Không tụ tập, la cà. Không hút thuốc, uống rượu. Không biết tạo scandal, không tìm cách để được lên báo, cũng không quen “cửa trước, cửa sau.” Nhiều bạn bè anh gợi ý phải thế này thế nọ, người ta mới mời show. Nhưng anh không làm được, bởi “đó không phải là tôi.”

Trước đây khi còn ở Sài Gòn, Xuân Phú là ca sĩ phòng trà chuyên hát nhạc tình. Phòng trà là nơi kén ca sĩ, bởi vì những ca sĩ thật sự có chất giọng mới được mời, vì hát ở phòng trà là phải hát “live.” Anh cũng được mời hát nhiều ngoài các sân khấu, nhưng hầu hết là các chương trình lớn. Dòng nhạc mà Xuân Phú theo đuổi không phù hợp ở các chương trình ca nhạc tạp kỹ ở các tụ điểm hay các show diễn ở miền Tây nên những nơi này không “ngó” đến anh. Vì vậy, các show diễn của Xuân Phú chỉ ở phòng trà, các chương trình ca nhạc lớn ở Sài Gòn và các thành phố lớn khác.

Một đêm nhạc riêng là điều Xuân Phú không dám nghĩ trong lúc thị trường ca nhạc đang bão hòa. (Hình: Xuân Phú cung cấp)

“Nếu Google, mọi người sẽ không thấy nhiều bài báo hay bất cứ một scandal nào về tôi. Có vài người khuyên để tồn tại trong showbiz và để được mời show nhiều, phải ‘lanh,’ phải biết cách làm cho người người ta chú ý đến mình, nhưng tôi không làm được. Tôi nghĩ, khi nghe tôi hát một lần, nếu khán giả thích, muốn nghe nữa, họ sẽ tìm mình. Làm chiêu trò cho người ta chú ý mình, nhưng hát không hay, khán giả cũng không nhớ đến đâu,” Xuân Phú bộc bạch.

Năm 2017, Xuân Phú sang Mỹ định cư, sống ở tiểu bang New Jersey, cách California khoảng 6 giờ bay. Hỏi cuộc sống của anh ở Mỹ của anh có nhiều thay đổi không so với thời ở Việt Nam, Xuân Phú thật thà: “Cuộc sống của tôi ở Mỹ rất bình yên, nhẹ nhàng, cũng giống như trước đây ở Việt Nam, không có gì thay đổi cả. Nhiều người nói cuộc sống ở Mỹ chán vì không có nhiều mối quan hệ xã hội như ở Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ quan trọng là cách sống của mình. Trước đây, sống giữa Sài Gòn nhộn nhịp, tôi vẫn sống bình yên, nhẹ nhàng, ít bạn bè, y như bây giờ.”

Chỉ thu nhập bằng ca hát, khó sống ở Mỹ

Không chỉ riêng Xuân Phú mà hầu hết các ca sĩ, nghệ sĩ Việt sống tại Mỹ đều có nguồn thu khác. Vì các show ca nhạc ở Mỹ thường chỉ ra vào cuối tuần, mà không phải tuần nào cũng được mời hát. Đó là chưa kể các chương trình ca nhạc những năm gần đây đã bảo hòa, không còn thu hút được nhiều khán giả như trước đây. Bởi vậy, bên cạnh ca hát, có ca sĩ có công việc đi làm ở đâu đó; có người làm chủ nhà hàng, spa, facial, tiệm nail, shop mỹ phẩm… Hoặc là nhờ người bạn đời có thu nhập cao nên bản thân người ca sĩ không bị áp lực chuyện kiếm tiền.

Xuân Phú được nhạc sĩ Đinh Trung Chính tin tưởng, cho thu âm hơn 80 bài dòng nhạc Thánh Ca của ông. (Hình: Xuân Phú cung cấp)

Theo Xuân Phú, các show ca nhạc bây giờ khó bán vé lắm, đặc biệt là ở California vì cứ quanh đi quẩn lại chỉ bao nhiêu đó, khán giả xem mãi cũng nhàm. Từ đó, để kéo khán giả mua vé, nhiều nhà tổ chức phải mời ca sĩ từ Việt Nam sang, tạo sự mới lạ. Các ca sĩ sống ở California thì bay show sang các tiểu bang khác. Các nhà tổ chức còn kiếm được tiền chút ít là tổ chức các show cho casino. Với các show này, nhà tổ chức thường nhận một khoản tiền từ casino, lo chuyện mời ca sĩ và làm sao tổ chức đêm nhạc thành công, không phải lo chuyện bán vé. Bán vé là khoản đau đầu nhất trong chuyện tổ chức show bây giờ.

Bởi vậy, một đêm nhạc riêng là điều Xuân Phú không dám nghĩ đến trong lúc này. Hiện anh chỉ bay show khắp các tiểu bang của Mỹ khi có lời mời. Bạn bè ở California khuyên anh chuyển sang California sống, nhưng gia đình anh ở New Jersey và ít nhiều đã quen với thời tiết bốn mùa ở miền Đông nên chưa muốn đi. Vả lại, Xuân Phú cũng dự định mở nhà hàng Việt tại New Jersey, trong cộng đồng người Mỹ, nơi anh đang sống hiện nay.

Trong tuần lễ bay từ New Jersey sang California cho vài show diễn và quay video ca nhạc, Xuân Phú đến thăm nhật báo Người Việt và dành cho phóng viên buổi trò chuyện quay hình. “Thực sự là không có gì mới, không có gì để nói nhưng… vì chỗ quen biết, không từ chối được,” anh thật thà nói.

Xuân Phú tại tòa soạn báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Xuân Phú đến đúng giờ hẹn và tặng phóng viên album “Ra Đi Loan Tin Vui” vừa mới phát hành. Đây là album mang màu sắc hoàn toàn khác với Xuân Phú từ trước đến giờ. Đó là dòng nhạc Thánh Ca của nhạc sĩ Đinh Trung Chính.

Duyên nợ của Xuân Phú với nhạc sĩ Đinh Trung Chính và dòng nhạc Thánh Ca bắt đầu bằng bài “Ta Khát” cách đây khoảng hai năm, khi anh còn ở Việt Nam.

“Như mọi người cũng biết, anh Trung Chính sáng tác nhạc lâu rồi. Anh nổi tiếng với các bài như ‘Chúc Xuân,’ ‘Việt Nam Trong Tim Tôi,’ ‘Ngọn Nến Yêu Thương’… Khoảng hai năm trước, sau một biến cố trong cuộc sống, anh ấy sáng tác bài ‘nhạc đạo’ đầu tiên là bài ‘Ta Khát.’ Nghe nhiều người giới thiệu, anh ấy từ Mỹ gửi về Việt Nam cho tôi thu âm. Tôi hát mà sởn gai óc vì bài hát hay quá. Lúc đó tôi có nói anh viết ‘nhạc đạo’ hay vậy, sao không viết thêm nữa? Từ đó, anh Trung Chính viết nhiều hơn,” Xuân Phú kể lại.

Từ đó đến nay, nhạc sĩ Đinh Trung Chính đã có hơn 80 sáng tác về dòng nhạc Thánh Ca. Có vài ca sĩ thu âm, phát hành album nhưng, có lẽ, tiếng hát Xuân Phú thể hiện được cái hồn của bài hát một cách trọn vẹn nhất, nên mới được người nhạc sĩ này tin tưởng giao tất cả các sáng tác cho Xuân Phú thu âm.

Album đầu tiên “Ra Đi Loan Tin Vui” gồm 14 bài hát, được Nhóm Ra Đi Loan Tin Vui thực hiện. Các album tiếp theo cũng sẽ phát hành trong năm nay. (Trúc Linh)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT