Friday, April 19, 2024

Những phim bộ đôi cảnh sát gay cấn, hài hước không thể bỏ qua

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Một trong những thể loại phim nổi tiếng của Hollywood cũng như nhiều nước khác là phim bộ đôi cảnh sát. Dạng phim này có đủ thể loại từ hành động gay cấn cho đến hài hước.

Thử xem những phim bộ đội cảnh sát không thể bỏ qua dưới đây.

21 Jump Street 

Phim cảnh sát “21 Jump Street” của năm 2012 có hai vai chính do hai tài tử Jonah Hill và Channing Tatum đóng. Phim này tái bản phim truyền hình của thập niên 1980 và không ai ngờ lại thành công vang dội.

Hai cảnh sát viên Schmidt (Jonah Hill) và Jenko (Channing Tatum) gặp nhiều thất bại khi làm việc và được cử đi đến một trường trung học để phá một đường dây buôn lậu ma túy.

Khi vào trung học, hai nhân vật chính nhớ lại thời học sinh của mình và phải vượt qua các bất đồng suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ.

Với tình tiết và diễn xuất đầy hài hước, “21 Jump Street” làm khán giả cười liên tục và rất thành công khắp thế giới, với doanh thu hơn $200 triệu.

Phần hai là “22 Jump Street” cũng thành công không kém.

48 Hours 

Hai tài tử Eddie Murphy (trái) và Nick Nolte của “48 Hours.” (Hình: themoviedb.org)

Năm 1982, phim “48 Hours” do danh hài Eddie Murphy và tài tử Nick Nolte đóng vai chính. Ông Murphy đóng vai một tội phạm và ông Nolte đóng một cảnh sát viên.

Hai nhân vật chính phải hợp tác với nhau để bắt hai cảnh sát viên giết người. Sự ăn khớp giữa cảnh sát và tội phạm thu hút khán giả, cũng cho thấy được hai nhân vật vượt qua được các vấn đề liên quan đến sắc dân.

“48 Hours” là lần đầu tiên danh hài Eddie Murphy xuất hiện trên màn ảnh và được đề cử nhận giải Golden Globe. Phim này thắng nhiều giải thưởng khác và có doanh thu gần $80 triệu, tức là $214 triệu của năm 2020.

Hot Fuzz 

Tài tử Simon Pegg (phải) và Nick Frost trong “Hot Fuzz.” (Hình: fee.org)

Công chiếu vào năm 2007, “Hot Fuzz” được coi là một trong những phim bộ đôi cảnh sát không thể bỏ qua được.

Vai chính của phim này cảnh sát viên Nicholas Angel ở London. Ông làm việc quá giỏi, đến mức sở cảnh sát phải chuyển ông về một thị trấn an lành để đồng nghiệp ở thủ đô có việc làm.

Tại thị trấn Sandford, cảnh sát viên Angel (Simon Pegg đóng) phải làm việc với một đồng nghiệp thiếu kinh nghiệm và khả năng là Danny Butterman (Nick Frost đóng).

Thị trấn Sandford tưởng như an lành, nhưng có nhiều bí mật đen tối và nhân vật Angel dần dần phát hiện trong khoảng thời gian ông sống ở đây.

Vừa có những giây phút hài hước theo văn hóa Anh, vừa có những cảnh hành động gây cấn, “Hot Fuzz” chinh phục được rất nhiều khán giả.

Kiss Kiss Bang Bang 

Tài tử Val Kilmer (trái) và Robert Downey Jr. trong “Kiss Kiss Bang Bang.” (Hình: mycreativeramblings.org)

Bộ phim của năm 2005 “Kiss Kiss Bang Bang” nói về sự hợp tác giữa một kẻ trộm Harry Lockhart do tài tử Robert Downey Jr. đóng và cảnh sát viên Gay Perry do tài tử Val Kilmer đóng.

Nhân vật Lockhart đang bỏ trốn thì đi lạc vào một buổi thi tuyển diễn viên, phải thi thử và nhận được vai diễn. Sau đó, nhân vật này phải giúp cảnh sát viên Perry giải quyết các vụ án.

Cũng như các phim bộ đội cảnh sát khác, sự ăn khớp giữa hai nhân vật chính rất quan trọng và “Kiss Kiss Bang Bang” cho khán giả thấy được điều đó. Ngoài sự kết hợp giữa tội phạm và cảnh sát, bộ phim này còn có thêm yếu tố nhân vật Lockhart phải giả làm diễn viên, tạo thêm phần căng thẳng.

Lethal Weapon 

Tài tử Danny Glover (trái) và Mel Gibson trong “Lethal Weapon.” (Hình: themoviedb.org)

Tuy xuất hiện trên màn ảnh vào năm 1987, “Lethal Weapon” vẫn được xem là một phim không thể thiếu của thể loại phim bộ đôi cảnh sát.

Hai cảnh sát viên Martin Riggs và Roger Murtaugh do hai tài tử Mel Gibson và Danny Glover đóng đã chinh phục được nhiều khán giả.

Sau khi vợ qua đời, ông Riggs làm việc thiếu suy nghĩ và không quan tâm đến mạng sống. Ông được Sở Cảnh Sát Los Angeles cho làm việc với ông Murtaugh và hai người lập tức đụng độ.

Cả hai nhân vật có đều muốn làm việc theo cách riêng của mình và còn có những khác biệt như cá tính, tuổi tác và sắc dân. Hai người phải vượt qua được các khác biệt đó để phá một đường dây bán ma túy.

Với doanh thu $120 triệu, tức là $273 triệu của năm 2020, “Lethal Weapon” có ba phần tiếp theo và còn có phiên bản phim truyền hình.

Men in Black 

Tài tử Tommy Lee Jones (trái) và Will Smith trong “Men in Black.” (Hình: cinemaromantico.org)

Phim khoa học giả tưởng “Men in Black” cũng được coi là phim bộ đôi cảnh sát vì hai nhân vật chính phải chống tội phạm là người ngoài hành tinh.

Tài tử Tommy Lee Jones cùng Will Smith đóng vai hai đặc vụ J và K của tổ chức Men In Black để bảo vệ trái đất.

Tài tử Smith lúc nào cũng hài hước, còn tài tử Jones luôn đóng vai người nghiêm túc, tạo ra sự tương phản rất hay giữa hai nhân vật.

Bộ phim của năm 1997 này có thể nói là phim đưa đẩy tên tuổi của tài tử Will Smith.

Rush Hour 

Thành Long và Chris Tucker trong “Rush Hour.” (Hình: mocha.org)

Nhắc đến phim bộ đôi cảnh sát hài hước thì không thể bỏ qua được “Rush Hour” do Thành Long (Jackie Chan) và Chris Tucker đóng vai chính.

Thành Long đóng một cảnh sát viên người Hồng Kông và tài tử Tucker đóng vai một cảnh sát viên của Los Angeles.

Với một diễn viên Á Châu và một diễn viên gốc Phi Châu, “Rush Hour” thay đổi hết cái nhìn của khán giả về phim bộ đôi cảnh sát. Sự ăn khớp của hai vai chính cũng là một điểm thu hút.

Khán giả vừa vui cười liên tục khi xem phim này và còn thấy được sự khác biệt văn hóa của người Mỹ và người Á Châu.

Phần đầu của “Rush Hour” công chiếu năm 1998 và phần ba chiếu vào năm 2007. Hiện nay, Thành Long và Chris Tucker đang cân nhắc sản xuất “Rush Hour 4.”

The French Connection 

Tài tử Gene Hackman trong vai cảnh sát viên Popeye của “The French Connection.” (Hình: filmforum.org)

Với sự dẫn dắt của cố đạo diễn lừng danh William Friedkin, phim “The French Connection” nói về hai cảnh sát viên của New York tìm cách chặn đứng một đường dây buôn lậu ma túy.

Với cách thể hiện rất giống phim tài liệu, “The French Connection” cho khán giả cảm giác rất thật khi xem.

Vai chính là hai cảnh sát viên Popeye với Cloudy do hai tài tử Gene Hackman và Roy Scheider đóng. Hai nhân vật này dựa theo hai điều tra viên có thật là Eddie Egan và Sonny Grosso. Họ phải tìm cách bắt trùm ma túy người Pháp Alain Charnier.

Học Viện Điện Ảnh Hoa Kỳ (MPAA) đưa ra cách đánh giá phim theo độ tuổi vào năm 1968, “The French Connection” là phim được đánh giá R, cho người từ 18 tuổi trở lên xem, đầu tiên của Hollywood. Đây cũng là phim hành động đầu tiên thắng giải Oscar phim hay nhất sau khi MPAA có cách đánh giá mới. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT