Thursday, April 25, 2024

Massachusetts: 11 cựu chiến binh chết, có 5 người dương tính COVID-19

HOLYOKE, Massachusetts (NV) — Giám đốc một nhà hưu dưỡng cựu chiến binh ở tiểu bang Massachusetts vừa tạm thời bị giải nhiệm hôm Thứ Hai, 30 Tháng Ba, cùng ngày có báo cáo nói rằng 11 người sống ở nơi đây qua đời thời gian gần đây, trong số này có ít nhất năm người thử nghiệm dương tính với COVID-19.

Một giới chức tiểu bang nói rằng hiện còn chờ kết quả thử nghiệm của 5 người thiệt mạng tại nhà hưu dưỡng Soldiers’ Home tại thành phố Holyoke. Tình trạng của người qua đời thứ 11 hiện chưa biết rõ, theo tin của NBC News.

Có 11 người khác đang sống tại nhà hưu dưỡng cùng 5 nhân viên làm việc nơi đây đã có kết quả dương tính. Ngoài ra, còn có thêm 25 cựu chiến binh khác, cũng sống tại trung tâm này, đang chờ đợi để biết  kết quả thử nghiệm của họ.

Đài truyền hình địa phương WWLP ở Springfield, trong hệ thống NBC, tường thuật về cái chết của các cựu chiến binh tại Soldier’s Home vào sáng ngày Thứ Hai.

Thống Đốc Massachusetts nói rằng cuộc duyệt xét tình trạng nơi này của các chuyên gia y tế đang được tiến hành.

Giám đốc Bennett Walsh tạm thời bị giải nhiệm. Ông Val Liptak, giám đốc bệnh viện Western Massachusetts Hospital sẽ thay thế ông Walsh, theo thông báo của thứ trưởng Y Tế tiểu bang Massachusetts, ông Dan Tsai.

Trung tâm hưu dưỡng Soldiers’ Home ở Holyoke có 247 giường, chuyên chăm sóc cho các cựu chiến binh.

Holyoke là thành phố có khoảng 40,000 cư dân, nằm về phía Bắc của Springfield. Thị Trưởng Alex Morse hôm Thứ Hai đưa ra bản thông cáo nói rằng “đây là điều đau lòng cho mọi người khi biết về tình trạng thực tế do COVID-19 gây ra ở Soldier’s Home.”

Thống Đốc Charlie Baker gửi tweet ra cho biết ông đã nhiều lần đến thăm nơi này và “sự qua đời của các cựu chiến binh này là điều mất mát cho tất cả chúng ta.” (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT