Thursday, March 28, 2024

Bác Sĩ Fauci: ‘Nên có lệnh ở trong nhà tại mọi tiểu bang trên nước Mỹ’

NEW YORK, New York (NV) — Chuyên gia hàng đầu nước Mỹ về bệnh truyền nhiễm, Bác Sĩ Anthony Fauci, hôm Thứ Năm, 2 Tháng Tư, nói rằng ông không thể hiểu vì sao hiện chưa có lệnh ở trong nhà tại mọi tiểu bang trên nước Mỹ.

Theo bản tin CNN, Bác Sĩ Fauci nói rằng: “Tôi không hiểu vì sao điều này hiện chưa được thi hành,” khi trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Anderson Cooper của CNN.

Hiện có hơn 30 tiểu bang và District Columbia (DC) đã ra lệnh cho dân chúng của mình phải ở trong nhà. Bác Sĩ Fauci nói rằng các thống đốc chưa đưa ra lệnh này, nên xem xét lại trong hoàn cảnh có đông đảo người nhiễm bệnh hiện nay.

“Tôi biết là có sự căng thẳng giữa việc thi hành các lệnh do chính quyền liên bang đưa ra và quyền muốn làm gì thì làm của các tiểu bang. Tôi không muốn bị kéo vào vấn đề này, nhưng nếu nhìn những gì đang xảy ra trong nước, tôi không hiểu tại sao chúng ta chưa làm việc này,” ông Fauci nói.

Phát biểu của Bác Sĩ Fauci có vẻ trái ngược với quan điểm của Tổng Thống Donald Trump, người vẫn nói rằng ông không nghĩ việc đưa  lệnh liên bang buộc mọi người phải ở nhà là điều cần thiết.

Ông Trump nhấn mạnh là cần phải có sự uyển chuyển vì sự khác biệt giữa các tiểu bang.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều thống đốc đòi hỏi  phải có phương cách đối phó chung giữa các tiểu bang để chống lại đại dịch COVID-19 hiện nay.

Hôm Thứ Tư, Thống Đốc Gavin Newsom ở tiểu bang California nói với CNN rằng: “Còn chần chờ gì nữa? Chúng ta đã có mọi chứng cớ cần thiết. Nếu nói rằng dịch không xảy ra nơi mình ở, quý vị hãy nhìn quanh và thấy rõ ngay.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT