WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ dự định rút khoảng 5,000 binh sĩ khỏi nước Đức, giới chức Ngũ Giác Đài cho biết hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Năm, sau khi Tổng Thống Donald Trump tức giận trước những chỉ trích liên quan đến cuộc chiến với Iran, từ ông Friedrich Merz, thủ tướng nước này, theo NBC News.
Tổng Thống Donald Trump từng đe dọa làm điều này trước đó trong tuần, sau khi thủ tướng Đức chỉ trích cuộc chiến do Mỹ và Israel dẫn đầu chống lại Iran.

Quyết định này sẽ bao gồm một lữ đoàn tác chiến cùng với các lực lượng khác đang đồn trú tại Đức, theo các giới chức cho biết. Quyết định này dường như không ảnh hưởng đến các căn cứ hỗ trợ y tế quy mô lớn của quân đội Hoa Kỳ, như Landstuhl, nơi hàng ngàn binh sĩ, bao gồm những người bị thương trong cuộc chiến Iran, được đưa đến điều trị.
Quyết định này được xem như phản ứng trực tiếp đối với các phát biểu của Thủ Tướng Friedrich Merz của Đức, đồng thời phản ánh sự thất vọng của ông Trump cho rằng các đồng minh của Hoa Kỳ không làm đủ, theo một giới chức cao cấp của Ngũ Giác Đài.
Ông Trump nhiều lần gây áp lực với Berlin và các đồng minh NATO khác vì từ chối tham gia vào cuộc chiến với Iran do Hoa Kỳ và Israel dẫn đầu. Ông đã gợi ý đầu tuần rằng ông có thể rút binh sĩ khỏi Đức.
Ông Sean Parnell, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Mỹ, xác nhận con số rút quân trên trong một tuyên bố hôm Thứ Sáu và cho biết việc này sẽ được hoàn tất trong vòng sáu tháng đến một năm. “Quyết định này được đưa ra sau một quá trình rà soát toàn diện về bố trí lực lượng của Bộ Quốc Phòng tại châu Âu và dựa trên các yêu cầu chiến trường cũng như điều kiện thực tế,” ông nói.
Phát biểu với học sinh trung học tại Đức trong tuần này, Thủ Tướng Merz nói rằng Washington đang bị Iran làm mất mặt. “Người Mỹ rõ ràng không có chiến lược,” nhà lãnh đạo Germany nói. Ông so sánh cuộc chiến của ông Trump tại Iran với Afghanistan và Iraq. “Tình hình này, như tôi đã nói, ít nhất là thiếu cân nhắc và tôi hiện không thấy Hoa Kỳ đang chọn con đường rút lui chiến lược nào.”
Ông Trump phản ứng mạnh trên mạng xã hội: “Thủ Tướng Friedrich Merz nghĩ rằng Iran có thể có vũ khí nguyên tử là điều chấp nhận được. Ông ta không biết mình đang nói gì!”
Ông Trump cũng nói thêm rằng không có gì ngạc nhiên khi “Đức đang làm rất tệ, cả về kinh tế lẫn các lĩnh vực khác.”
Tuy nhiên, ông Merz nói với báo chí rằng mối quan hệ cá nhân giữa ông và tổng thống Mỹ “vẫn tốt.”
Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tư lệnh quân đội Đức đến Washington để thảo luận về một chiến lược an ninh quốc gia mới, kêu gọi đầu tư lớn vào vũ khí công nghệ cao.
Các giới chức hoạch định chính sách tại Ngũ Giác Đài từ lâu muốn điều chỉnh lại lực lượng Hoa Kỳ, rời khỏi châu Âu và Trung Đông, có thể chuyển sang khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng tuyên bố sẽ rút khoảng 9,500 trong số 34,500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, nhưng kế hoạch này không được thực hiện. Tổng Thống Joe Biden sau đó chính thức dừng kế hoạch rút quân khi nhậm chức năm 2021.
Đức hiện là nơi đồn trú khoảng 35,000 binh sĩ Hoa Kỳ, nhiều nhất tại châu Âu, bao gồm các cơ sở huấn luyện, hậu cần và hỗ trợ y tế quan trọng. Hàng chục ngàn nhân viên dân sự Mỹ cũng làm việc cùng quân đội tại đây.
Chính phủ Berlin từ lâu cho rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ phục vụ lợi ích của cả hai bên, củng cố an ninh NATO và đóng vai trò trung tâm hậu cần quan trọng cho các lực lượng Mỹ.
Một giới chức Ngũ Giác Đài cho biết việc rút quân này sẽ đưa mức hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu trở lại mức năm 2022. Tuy nhiên, chưa rõ số binh sĩ rút khỏi Đức sẽ được thuyên chuyển đến đâu, có thể sang các căn cứ khác tại châu Âu, trở về Mỹ hoặc đến khu vực khác. (MPL)



























































