Thursday, April 18, 2024

Bộ Y Tế Mỹ: Kho chiến lược đồ bảo hộ sắp cạn

WASHINGTON, DC (NV) – Kho Chiến Lược Quốc Gia sắp hết khẩu trang N95, khẩu trang phẫu thuật, mặt nạ, áo choàng và các vật dụng y tế khác vốn đang rất cần cho nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, Bộ Y Tế Mỹ (HHS) cho hãng tin AP biết  vào Thứ Tư, 8 Tháng Tư.

HHS nói thêm rằng họ đang chuẩn bị cho xuất kho số vật dụng bảo hộ cá nhân còn lại.

Thông tin của HHS đúng với tài liệu liên bang được Ủy Ban Cải Cách và Giám Sát Hạ Viện công bố hôm Thứ Tư, theo đó, khoảng 90% vật dụng bảo hộ cá nhân trong kho chiến lược đã được phân phát cho chính quyền tiểu bang và địa phương.

Bà Katie McKeogh, phát ngôn viên HHS, cho biết 10% còn lại sẽ để dành cho liên bang chống dịch.

Trong một tuyên bố, bà Carolyn B. Maloney, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện, than phiền rằng chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang để tiểu bang tự ra thị trường bên ngoài tìm vật dụng bảo hộ vốn đang khan hiếm, do đó, dẫn đến cảnh tiểu bang tranh giành với nhau và cả với cơ quan liên bang, bỏ giá loạn xạ khiến giá cả mặt hàng này tăng vọt.

“Tổng Thống không đưa FEMA (Cơ Quan Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang) vào ngay từ đầu, không chọn vị chỉ huy quốc gia cho cuộc khủng hoảng này, và không sử dụng đầy đủ quyền hành mà Quốc Hội cho ông theo Đạo Luật Sản Xuất Quốc Phòng để thu gom và phân phát vật dụng cấp thiết,” bà Maloney nói. “Ông ấy phải hành động ngay bây giờ để giải quyết tình trạng thiếu hụt này.”

Trong tháng qua, nhân viên y tế cả nước lên mạng xã hội thông báo tình trạng thiếu hụt vật dụng. Họ chụp selfie đang đeo khẩu trang tự chế và trùm bao rác lên quần áo.

Tổng Thống Trump thì trách tiểu bang là không chuẩn bị tốt cho việc đối phó đại dịch. Ông nói tiểu bang chỉ nên dựa vào kho chiến lược khi nào hết cách. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT