Thursday, April 25, 2024

Boeing giảm 200 nhân viên ở xưởng TT Trump đọc diễn văn hứa tạo thêm việc

CHARLESTON, South Carolina (NV) – Công ty Boeing loan báo sẽ cắt giảm 200 nhân viên tại một cơ xưởng ở South Carolina, nơi Tổng Thống Donald Trump từng đến để đọc bài diễn văn hứa hẹn ông sẽ tạo thêm việc làm.

Boeing nói rằng việc giảm nhân sự này nằm trong một chương trình được loan báo hồi Tháng Mười Hai, 2016 để tiết giảm chi phí hầu có thể cạnh tranh với đối thủ chính là Airbus trên thương trường quốc tế.

Vào lúc loan báo điều này, công ty Boeing đã giảm khoảng 5,000 nhân viên khắp nơi trên thế giới, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

“Tất cả chúng ta đều hiểu về nhu cầu cần phải có khả năng cạnh tranh trong một kỹ nghệ luôn luôn gặp thử thách,” theo lời bà Joan Robinson-Berry, phó tổng giám đốc và là giám đốc điều hành cơ xưởng Boeing South Carolina, khi thông báo với nhân viên vào sáng ngày Thứ Năm, theo tờ báo địa phương Post and Courier.

“Các đối thủ của chúng ta không ngơi nghỉ trong nỗ lực của họ nhằm có thêm các giao kèo đặt hàng và chúng ta cũng phải có nỗ lực tương tự. Tuy chúng tôi hiểu đây là nhu cầu của công việc làm ăn, điều này không làm cho việc giảm bớt nhân sự dễ dàng hơn chút nào,” bà Robinson-Berry nói, theo bản tin UPI.

Hồi Tháng Giêng, ông Trump nói với các nhân viên Boeing ở South Carolina rằng ông sẽ mang trở lại các việc làm trong kỹ nghệ sản xuất bằng cách ngăn không cho các công ty Mỹ đưa việc ra ngoại quốc.

Việc giảm nhân viên của Boeing sẽ không xảy ra ngay lập tức.

Các nhân viên dự trù sẽ bị cho nghỉ việc được thông báo trước 60 ngày, kể từ hôm Thứ Sáu, và Boeing nói rằng nếu có thêm đơn đặt hàng thì tình hình có thể thay đổi, cũng theo UPI.

“Số người bị cho nghỉ trong hai tháng tới có thể thấp hơn số loan báo hôm nay,” một phát ngôn viên Boeing cho hay. (V.Giang)

Cựu y tá tình nghi sát hại gần 60 trẻ em

MỚI CẬP NHẬT