WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Trump sẽ bắt đầu cưỡng chế thu hồi nợ trên tiền lương của những sinh viên vỡ nợ vào đầu Tháng Giêng năm sau, phát ngôn viên của Bộ Giáo Dục xác nhận với CNBC hôm Thứ Ba ngày 23 Tháng Mười Hai.
Đây sẽ là lần đầu tiên một phần tiền lương của sinh viên mắc nợ bị đụng đến kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thời điểm đó, chính quyền tạm ngưng thu hồi nợ sinh viên.

Bắt đầu từ tuần lễ ngày 7 Tháng Giêng, Bộ Giáo Dục dự kiến khoảng 1,000 người vay nợ đi học khi còn là sinh viên nhưng không trả nợ sẽ nhận được thông báo về việc bị cắt một phần tiền lương để trả nợ, phát ngôn viên cơ quan này cho biết. Sau đó, sẽ có thêm nhiều người nữa nhận được thông báo này.
Chính phủ Mỹ có quyền truy thu các khoản nợ liên bang và có thể tịch thu tiền hoàn thuế liên bang, tiền lương và trợ cấp hưu trí và trợ cấp khuyết tật của người vay.
Bộ Giáo Dục có thể thu tới 15% thu nhập sau thuế của con nợ để trả cho số nợ của họ. Theo luật, người mắc nợ phải bị thu, sao cho mỗi tuần họ còn lại số tiền ít nhất là 30 lần mức lương theo giờ liên bang tối thiểu, hiện là $7.25 một tuần. Số tiền tối thiểu được giữ lại mỗi tuần đó là $217.50, ông Mark Kantrowitz, một chuyên gia giáo dục đại học, giải thích.
Những người từng vay nợ thời sinh viên đã phải chịu áp lực từ thị trường lao động suy yếu, một loạt thay đổi trong các chính sách cho vay và gần đây bị khó khăn để tiếp cận các khoản cứu trợ. Hơn 5 triệu người vay nợ lúc sinh viên hiện vỡ nợ và con đó có thể sớm tăng lên khoảng 10 triệu người, Bộ Giáo Dục cho biết hồi đầu năm.
Hơn 42 triệu người Mỹ có các khoản vay thời sinh viên và số tiền nợ chưa thanh toán đã vượt quá $1.6 ngàn tỷ.
Để tránh bị cắt lương, họ có thể liên lạc Nhóm Xử Lý Vỡ Nợ (Default Resolution Group) của chính phủ và theo đuổi một số cách thức khác nhau để có thể trả nợ đúng hạn, bao gồm cả việc ghi danh tái cơ cấu nợ. (NNL) [dt]















































































