WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Trump đang đẩy nhanh đáng kể nỗ lực tước quốc tịch di dân đã được nhập tịch trong chiến dịch hạn chế di dân, hai nguồn tin nắm rõ vấn đề nói với NBC hôm Thứ Năm, 12 Tháng Hai.
Trong những tháng qua, Sở Di Trú (USCIS), cơ quan trực thuộc Bộ Nội An chịu trách nhiệm về cấp giấy tờ di trú, cử người đến các văn phòng của họ trên khắp nước Mỹ hoặc phân công lại nhân viên ở các văn phòng này để yêu cầu họ tập trung vào việc xem xét tước quốc tịch những di dân được giải quyết hồ sơ nhập tịch.

Mục tiêu của việc này là làm sao đưa ra được từ 100 đến 200 trường hợp mỗi tháng cho văn phòng kiện tụng về di trú, một trong những người nắm rõ vấn đề cho biết.
Tuy nhiên, những trường hợp có thể bị tước quốc tịch là rất hiếm, thường là những người che giấu tiền án tiền sự hoặc vi phạm nhân quyền trong quá trình nộp đơn.
Trong suốt bốn năm nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump, chính quyền cũng chỉ đưa ra được tổng cộng 102 trường hợp như vậy, Bộ Tư Pháp cho biết.
Ông Matthew Tragesser, phát ngôn viên của USCIS, cho biết họ đang xem xét các trường hợp di dân đã nhập tịch nhưng có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy quá trình làm hồ sơ di trú của họ có gian dối hay khai không đúng sự thật.
“Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với hành vi gian lận trong quá trình nhập tịch và sẽ tìm cách tước quốc tịch bất kỳ ai nói dối hay đưa thông tin sai về bản thân,” ông nói.
“Chúng tôi sẽ không ngừng truy ra những kẻ phá hoại tính liêm chính của hệ thống di trú Mỹ và làm việc cùng với Bộ Tư Pháp để bảo đảm rằng chỉ những người đáp ứng các tiêu chuẩn công dân mới có được đặc quyền trở thành công dân Mỹ.”
Chính quyền Trump đang tìm kiếm cách làm tắt để đẩy nhanh quá trình tước quốc tịch. Các giới chức USCIS kết luận rằng phân công nhân viên chuyên trách, bằng cách cử chuyên gia đến hoặc huấn luyện tại chỗ tại hơn 80 văn phòng của họ trên toàn quốc, sẽ giúp tìm ra nhiều ca để tước quốc tịch hơn.
Bộ Tư Pháp yêu cầu tập trung vào các trường hợp tước quốc tịch từ “những người gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia” hoặc những người dính đến tội ác chiến tranh hoặc tra tấn, cho đến những người gian lận tiền Medicaid hay Medicare hoặc lừa gạt chính phủ.
Ngoài ra họ còn đưa ra một điều khoản bao quát về “bất kỳ trường hợp nào khác… được xác định là đủ quan trọng để tìm cách tước quốc tịch.” (NNL) [dt]





















































































































































