NEW YORK, New York (AP) — Cổ phiếu lại mất giá hôm Thứ Ba, 31 Tháng Ba, khiến thị trường chứng khoán Wall Street có quý 1 tệ hại nhất, kể từ khi có cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008.
Chỉ số S&P giảm 1.6% vào cuối ngày, đưa tổng số sút giảm của chỉ số này trong ba tháng đầu năm 2020 lên là 20%, giữa khi các tiên đoán về sự suy thoái kinh tế do COVID-19 gây ra trở nên đen tối hơn.
Thị trường chứng khoán chưa bao giờ có một quý nhiều thiệt hại như thế này kể từ khi có cuộc Đại Suy Trầm, lúc chỉ số S&P 500 mất 22.6% vào cuối năm 2008.
Sự bùng mạnh của các ca bệnh COVID-19 khắp thế giới đã khiến thị trường tài chánh khắp thế giới đi vào cơn khủng hoảng kể từ giữa Tháng Hai tới nay, xóa đi những gì đã có được từ đầu năm nhiều hứa hẹn tốt đẹp.
Thị trường đã tăng cao thời gian đầu của quý 1, với chỉ số S&P 500 đạt kỷ lục do giới đầu tư trông đợi rằng cuộc thương chiến sẽ chấm dứt và nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh.
Câu hỏi mà ai cũng muốn được trả lời lúc này là: Liệu thị trường có sẽ tệ hơn nữa hay không. Câu trả lời hiện nay là: Chẳng ai biết được.
“Người ta đang tìm cách ước tính thời gian kéo dài và mức độ trầm trọng của dịch COVID-19,” theo lời ông George Rusnak, giám đốc điều hành chiến lược đầu tư của Wells Fargo Private Bank.
Một trong những chỉ dấu quan trọng mà các nhà đầu tư đang chờ đợi là bản báo cáo tình hình việc làm ngày Thứ Sáu tuần này, vốn dự trù sẽ cho thấy nhiều người bị mất việc. Các công ty cũng sẽ khởi sự báo cáo tình hình tài chánh của họ cho quý 1 vào các tuần lễ tới đây. Các phân tích gia dự trù sẽ nhìn thấy sự sút giảm nặng nề nhất về mức lời, kể từ đầu năm 2016 tới nay.
Các nhà kinh tế ở Goldman Sachs hôm Thứ Ba nói họ dự trù nền kinh tế Mỹ tiếp tục co cụm khoảng 34% trong quý thứ nhì, nhưng sẽ bắt đầu hồi phục trong quý thứ ba.
Hôm Thứ Ba, S&P 500 mất 42.06 điểm, xuống còn 2,584.59. Chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 410.32, tức là 1.8%, còn 21,917.16, và Nasdaq xuống 74.05, khoảng 1%, còn 7,700.10.
Cũng trong ngày Thứ Ba, cơ quan Conference Board đưa ra báo cáo cho thấy rằng sự lạc quan của người tiêu thụ Mỹ giảm mạnh trong tháng này, xuống mức thấp nhất từ gần ba năm nay, do bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên nền kinh tế.
Chỉ số lạc quan được Conference Board đưa ra hôm Thứ Ba, cho thấy cho Tháng Ba là 120, so với 132.6 hồi Tháng Hai. Đây là mức thấp nhất kể từ khi có chỉ số 117.3 hồi Tháng Sáu 2017.
Sự tụt dốc này phản ánh các lo ngại của người tiêu thụ về ảnh hưởng của COVID-19.
Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận mới đây do tờ Washington Post/ABC News cùng thực hiện cho thấy có tới 1/3 dân Mỹ nói rằng họ hay người thân trong gia dình bị mất việc.
Có hơn 60% nghĩ rằng mức độ suy trầm sẽ ngang bằng hay còn tệ hơn cuộc Đại Suy Trầm thời gian 2007-2009. (V.Giang)















































































