SACRAMENTO, California (NV) – Cư dân California dường như đang mắc COVID-19 trở lại vì dữ liệu cho thấy tỉ lệ dương tính khắp tiểu bang tăng đáng kể mấy tuần qua, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu.
Bác Sĩ John Swartzberg, giáo sư lâm sàng Trường Y Tế Công Cộng của đại học UC Berkeley, nhận thấy ca COVID-19 tăng lên, không chỉ qua lời kể của bạn bè và đồng nghiệp mà còn qua dữ liệu. Nhưng tin vui là gì?

“Còn thua xa hồi mùa Đông, thậm chí không nhiều bằng thời điểm này cách đây một năm,” ông Swartzberg cho hay.
Từ đầu năm 2024 tới nay, các chỉ số COVID-19 đều thấp hơn năm 2023, ông cho biết thêm. Và số người chết vì COVID-19 ở California mùa Xuân này xuống thấp kỷ lục, trong đó, lần đầu tiên trong hơn bốn năm, tiểu bang này có ngày không ai chết vì COVID-19.
Mặc dù giới chức y tế công cộng không còn công bố số ca COVID-19 được phát giác mỗi ngày, như thời đỉnh điểm đại dịch, nhưng giới chức địa phương vẫn tiếp tục theo dõi mức độ COVID-19 trong nước thải, vốn có thể cảnh báo sớm virus sẽ bùng phát hoặc lắng dịu. Cơ quan y tế tiểu bang cũng vẫn đang theo dõi tỉ lệ dương tính trong số những người thử COVID-19 khắp California. Cả hai chỉ số này đều cho thấy COVID-19 tăng lên mấy tuần gần đây giữa lúc nhiều biến thể mới bùng phát.
Hầu hết Tháng Tư, tỉ lệ dương tính ở California giảm xuống còn khoảng 2%, nhưng vào Tháng Năm, bắt đầu tăng lại. Hôm 1 Tháng Năm, tỉ lệ dương tính là 2.1%, và tới 1 Tháng Sáu, vượt qua 4%. Theo dữ liệu mới nhất tuần này, công bố hôm Thứ Sáu, tỉ lệ dương tính tiếp tục tăng, thêm gần hai điểm lên 6.4% hôm 10 Tháng Sáu.
Bác Sĩ Swartzberg thừa nhận mặc dù COVID-19 đang tăng lại, tình hình hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với mấy năm trước. Nhưng ông vẫn thấy “rất đáng lo ngại” rằng hiện nay, ngày càng nhiều người cao niên và người dễ mắc bệnh không chích vaccine COVID-19 cập nhật – bắt đầu được chích mùa Thu năm ngoái – và cũng không chích mũi tăng cường theo khuyến cáo.
“Năm mươi lăm phần trăm cư dân trên 65 tuổi, vốn là những người rất dễ bị hậu quả xấu, lại không tận dụng thứ có thể ngăn ngừa hậu quả xấu,” ông Swartzberg cho biết.
Tình trạng đó đúng với những gì Bác Sĩ Peter Chin-Hong, giáo sư y khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm của đại học UC San Francisco, nhận thấy trong bệnh viện mới đây so với những đợt bùng phát COVID-19 trước.
“Nếu là năm 2020, chúng ta nói về giường ICU (phòng chăm sóc đặc biệt). Năm 2022, chúng ta nói về số người nằm bệnh viện. Nay, năm 2024, chúng ta đang nói về số người đi cấp cứu và người bệnh nặng ở nhà,” ông Chin-Hong cho hay.
Còn những người hiện vẫn đang nằm bệnh viện vì COVID-19? “Đó là người cao niên, hoặc người bị suy yếu miễn dịch, mà theo tôi thấy, chẳng ai chích mũi vaccine mới nhất,” ông Chin-Hong lưu ý. “Mà không phải họ chống chích ngừa hay gì cả. Họ chỉ ỷ y hơn, điều này làm tôi lo lắng.” (Th.Long) [qd]

































































































