Thursday, April 18, 2024

Cựu nhân viên Bộ Ngoại Giao Mỹ bị truy tố tội làm gián điệp cho Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Một cựu nhân viên Bộ Ngoại Giao Mỹ vừa bị bắt và bị truy tố tội làm gián điệp cho Trung Quốc.

Ông Kevin Patrick Mallory, 60 tuổi, bị cáo buộc tội chuyển giao tài liệu mật và tối mật cho Trung Quốc, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Bộ Tư Pháp Mỹ nói rằng ông Mallory hồi Tháng Ba và Tháng Tư đến Thượng Hải để trao các tài liệu này cho đại diện của chính quyền Trung Quốc.

Ông Dana J.Boente, quyền phụ tá bộ trưởng Tư Pháp, đặc trách an ninh quốc gia, nói rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng và “việc truy tố nên khiến những ai có ý vi phạm sự tin tưởng của công chúng và làm nguy hại cho an ninh quốc gia bằng cách tiết lộ các tài liệu mật phải suy nghĩ,” theo tin UPI.

Ông Andrew W. Vale, phụ tá giám đốc FBI, đặc trách văn phòng ở Washington, DC, cho hay: “Ông Kevin Mallory từng được tin tưởng để trao cho các tài liệu tối mật nhưng lại cung cấp cho đại diện của một chính quyền ngoại quốc.”

Trong cuộc thẩm vấn của FBI, ông Mallory, người thông thạo tiếng Quan Thoại, nói rằng ông được một người Trung Quốc móc nối qua trang mạng xã hội rồi sau đó gặp hai người thuộc cơ quan tình báo Trung Quốc, nhưng nói không hề có hành vi gián điệp, bản tin UPI cho hay.

Tuy nhiên, nhân viên FBI tìm thấy các thông điệp bí mật gửi bằng cách mã hóa đến một trong hai người kia, nói rằng “Tôi có thể đến vào giữa Tháng Sáu. Tôi có thể mang tất cả phần tài liệu còn lại lúc đó.”

Các thông điệp khác cho thấy có sự chuyển giao tiền bạc để đổi lấy tài liệu tối mật giữa ông Mallory và nhân viên tình báo Trung Quốc.

Ông Mallory, cựu quân nhân trừ bị, từng là nhân viên Sở An Ninh Bộ Ngoại Giao, từ năm 1987 tới 1990 và sau đó làm việc cho nhiều cơ quan chính phủ khác. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Tấn công khủng bố tại Âu Châu (Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT