Saturday, April 27, 2024

Nữ Dân Biểu Cộng Hòa đòi luận tội Biden vì ủng hộ Ukraine

WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa – Georgia) tiếp tục đòi luận tội Tổng Thống Joe Biden vì viện trợ Ukraine, theo Newsweek trích dẫn dòng tweet của bà hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Hai.

Trong dòng tweet, bà Greene chia sẻ lại đoạn video hồi Tháng Tư 2022, trong đó ông Biden quyết tâm hỗ trợ Ukraine chống lại Nga. Bình luận về video, bà nói rằng Ukraine không phải là tiểu bang thứ 51 của Mỹ, viện dẫn nước Mỹ đang chịu nhiều vấn đề khác như người Mỹ mắc nợ $34,000 tỷ, biên giới Mỹ bị di dân xâm chiếm hằng ngày. 

Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa – Georgia) bày tỏ phản đối Tổng Thống Joe Biden trong ngày ông đọc diễn văn Thông Điệp Liên Bang hôm 7 Tháng Hai. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Không có chi tiết nào cho thấy liệu bà Greene có đề nghị hoặc xem xét một kế hoạch nào để luận tội ông Biden hay không.

Video mà bà chia sẻ về ông Biden diễn ra trong Tháng Tư năm ngoái. Trong bài phát biểu của mình ở thời điểm đó, ông Binden cho biết nguồn ngân sách hỗ trợ Ukraine của Mỹ đang cạn kiệt và yêu cầu Quốc Hội cung cấp kinh phí để “duy trì” Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. 

Con số được đề nghị là $33 tỷ. Đến Tháng Năm, Hạ Viện thông qua gần $40 tỷ viện trợ bổ sung thông sau cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng với tỷ lệ 368 phiếu thuận và 57 phiếu chống. Theo ông Biden, số tiền này không chỉ quy đổi thành vũ khí, đạn dược, mà còn là hỗ trợ kinh tế và nhân đạo cho người dân Ukraine.

Dữ liệu từ Viện Kinh Tế Thế Giới Kiel cho biết Ukraine nhận được $48 tỷ viện trợ của Mỹ từ 24 Tháng Giêng 2022 đến 20 Tháng Mười Một, 2022. 

Trong khi đó, bà Greene nhiều lần phản đối việc gửi tiền cho Ukraine. Đây cũng là lập trường của một số người thuộc phe bảo thủ và đảng Cộng Hòa.

Bà từng kêu gọi thực hiện kiểm toán các khoản tiền được cung cấp từ trước đến nay. Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022, bà tuyên bố Ukraine sẽ không nhận thêm xu nào “dưới thời đảng Cộng Hòa.”

Mặc dù vấp phải một số phản đối mạnh mẽ từ những đảng viên Cộng Hoà như bà Greene, thế nhưng các chính trị gia Ukraine vẫn tin tưởng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ đất nước mình.

Hồi Tháng Mười Một, ông Sviatoslav Yurash, một chính trị gia Ukraine, cho biết ông rất lạc quan vào sự đồng thuận lưỡng đảng ở Mỹ về vấn đề ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Ukraine, bất kể phe nào nắm được quyền kiểm soát Hạ Viện. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT