Thursday, April 25, 2024

Chứng bệnh lạ làm tê liệt trẻ em lại tăng cao

WASHINGTON, DC (NV) – Một chứng bệnh lạ khiến trẻ em khó cử động chân tay lại đang tăng cao, hai năm sau khi có sự bùng phát khiến cả giới cha mẹ và các bác sĩ phải lo ngại.

Có khoảng 50 trường hợp bệnh gọi là “acute flaccid myelitis” (AFM) được báo cáo tại 24 tiểu bang cho tới nay trong năm 2016, theo bản báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh (CDC) hôm Thứ Hai.

Dù rằng các trường hợp bệnh này hiện vẫn còn được coi là ít thấy, con số vừa báo cáo cho thấy có sự gia tăng gần gấp đôi so với năm 2015, khi có 21 trường hợp được xác nhận cho cả một năm.

Bà Sara Carson có con gái là Laura, một trong số người bị ảnh hưởng của chứng bệnh bí ẩn này, khi bất ngờ bị các triệu chứng tê liệt như polio.

Vào Tháng Tám, 2014, Laura, lúc đó 4 tuổi, đang chơi trong nhà thì đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Khi thức dậy ngày hôm sau, bé gái này cảm thấy khó thở. Bà Carson đưa con đến bác sĩ nhưng được cho biết là mọi sự bình thường.

Mấy ngày sau đó, bà Carson thấy Laura tỏ vẻ mệt mỏi, không tỉnh táo và run rẩy, rồi sau đó khởi sự chứng song thị (double vision).

Bác sĩ lại một lần nữa cho gia đình Carson hay rằng bé Laura bình thường. Nhưng khi về đến nhà, đầu của Laura bắt đầu nghiêng qua một bên và không còn có thể đưa tay phải lên được nữa.

Lần này, cha mẹ Laura đưa em vào một bệnh viện khác. Ðến sáng hôm sau, người em mềm nhũn, không còn điều khiển được đầu hay chân tay.

Khi chụp MRI, các bác sĩ thấy em bị thương tổn (lesion) ở vùng xương sống, một điều thường thấy trong các trường hợp bệnh AFM. Sau 25 ngày điều trị tại bệnh viện, em Laura được cho về nhà, đúng vào lúc các bác sĩ thấy có thêm một loạt các trường hợp khác ở Colorado.

CDC cho hay hiện chưa rõ điều gì gây ra bệnh AFM và cũng không có cách chữa trị nào đặc biệt cho bệnh này.

Tuổi trung bình của các trẻ bị bệnh này là 7 tuổi và nhiều trẻ em phải dùng máy thở. Tuy rằng khoảng 85% trẻ em hồi phục phần nào, chỉ có ba em cho tới nay được coi là hoàn toàn bình phục, theo CDC.

Cao điểm của bệnh AFM là vào năm 2014 với 120 trường hợp mắc bệnh, báo cáo từ Tháng Tám cho tới Tháng Mười Hai, tất cả đều là trẻ em.

CDC khuyến cáo rằng cách ngăn ngừa tốt nhất là rửa tay sạch sẽ, cho trẻ em chích ngừa đầy đủ và tránh không để bị muỗi cắn. Loại muỗi mang theo virus West Nile được coi là có liên hệ tới AFM, theo dữ kiện của CDC. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT