PORTLAND, Oregon (NV) – Các chuyên gia kinh tế nói rằng năm nay bữa ăn mừng lễ Tạ Ơn sẽ khiến người dân Mỹ tốn tiền hơn, theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Mười Một.
Trong lúc nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi sau khi đại dịch COVID-19 bùng ra, điều này cũng khiến cho giá các món hàng tiêu dùng tăng cao, từ xe hơi cho tới bàn ghế giường tủ trong nhà. Nhưng một trong các lãnh vực thấy giá tăng vọt là thực phẩm.

Các con số mới nhất của Chỉ Số Giá Tiêu Dùng cho thấy hồi Tháng Chín giá thực phẩm nói chung tăng 4.6% so với một năm trước đó, và thấy tăng toàn bộ trong các mặt hàng. Giá sản phẩm ngũ cốc và bánh mì tăng 2.7% so với một năm trước. Các thức uống không có chất cồn tăng 3.7% và sản phẩm từ sữa tăng 0.6%.
Các mức gia tăng này cao hơn mức gia tăng trung bình thường niên đã thấy từ 20 năm nay là 2%, cho các thực phẩm mua tại chợ.
Có lẽ là sự tăng giá gây bàng hoàng nhất cho người đi chợ là ở hàng thịt. Thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá và trứng thảy đều tăng ít nhất 10.5% so với năm trước. Thịt bò tăng 17.6%, thịt heo tăng 12.7%.
Và trong lễ Tạ Ơn này, Bộ Lao Động Mỹ ước tính là số lượng gà tây đông lạnh bán ra thị trường sẽ ít hơn và mắc hơn các năm trước.
Có nhiều lý do giải thích cho tình trạng này.
Cũng giống như các kỹ nghệ khác, ngành nông nghiệp Mỹ cũng gặp phải vấn đề chi phí vận chuyển tăng, số lao động ít đi và xáo trộn trong đường dây cung cấp nguyên phụ liệu.

Bên cạnh đó, dịch cúm heo Châu Phi đã gây thiệt hại trầm trọng cho đàn heo nuôi ở Trung Quốc, khiến gia tăng nhu cầu mua thịt heo từ bên ngoài, kể cả Mỹ, cùng là thực phẩm cho gia súc để gầy lại lượng heo trong nước. Ảnh hưởng của thời tiết mùa Đông, tấn công điện toán và các xưởng thịt bị kẹt cứng do không đủ nhân viên làm việc, khiến lượng thịt đưa thị trường giảm hẳn đi. Các nông gia ở vùng Tây nước Mỹ đang gặp tình trạng khô hạn, và gần một nửa diện tích trồng cỏ alfalfa, rất quan trọng để nuôi bò, nay đang thiếu nước trầm trọng. Mức thu hoạch lúa mì ở Mỹ cũng thấy thấp nhất từ 14 năm nay, sau mùa gặt vừa qua.
Ông Vivek Sankaran, tổng giám đốc công ty siêu thị Albertsons, trong cuộc điện đàm mới đây nói: “Tình trạng thiếu hụt hàng hóa diễn ra thường xuyên, hôm nay thiếu món này, ngày mai thiếu món kia.”
Đây cũng là tình trạng thấy diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Chính quyền Trung Quốc mới đây đã có thông cáo hàm ý cho thấy có thể sẽ thiếu thực phẩm và các món nhu yếu phẩm từ nay đến cuối năm.
Ông Roger Cryan, trưởng kinh tế gia của American Farm Bureau, tổ chức vận động hành lang của kỹ nghệ nông nghiệp, hôm Thứ Năm nói rằng đại dịch gây ra một số vấn đề cho nền kinh tế Mỹ, nhưng trên tổng thể thì kỹ nghệ nông nghiệp vẫn vận hành tốt đẹp, và thực phẩm sẽ có đầy đủ trên kệ tại chợ, dù rằng có thể sẽ đắt hơn. (V.Giang) [qd]







































































