Thursday, April 25, 2024

Hai cha con cựu TT Bush chỉ trích TT Trump, Tòa Bạch Ốc trả đũa

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Bảy nhanh chóng có lời đáp trả, tấn công vào sự nghiệp cầm quyền của cựu Tổng Thống H.W. Bush và con trai của ông là cựu Tổng Thống George W. Bush, sau khi cả hai ông này có lời chỉ trích ông Trump trong cuốn sách vừa xuất bản.

Bản thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng “Nếu một ứng cử viên tổng thống có thể làm rời rã một đảng phái chính trị, thì điều này nói lên rất nhiều về di sản để lại của hai tổng thống trước đó,” theo cơ quan truyền thông The Hill.

Trong cuốn sách mới ra, có tên “Những Người Cộng Hòa Sau Cùng”, của tác giả Mark K. Updegrove, ông Bush (con) cho hay ông lo ngại rằng mình sẽ là “Tổng Thống sau cùng của Đảng Cộng Hòa.”

Lời phát biểu này được đưa ra sau khi cựu Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner, từng là Dân Biểu Cộng Hòa ở Ohio, có lời phát biểu hàm ý cho rằng Đảng Cộng Hòa đã chết.

Ông Boehner cũng nói với cơ quan truyền thông Politico rằng: “Donald Trump không phải là người Cộng Hòa.”

Cả hai vị cựu tổng thống đều xác nhận trong cuốn sách này là họ không bỏ phiếu cho ông Trump. Trong khi ông Bush (cha) bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, ông Bush (con) cho biết ông chẳng chọn ai “none of the above-“ trong phiếu bầu.

Tòa Bạch Ốc cũng tấn công hai cha con ông Bush, nói rằng cuộc chiến Iraq là “một trong những lỗi lầm chính sách ngoại giao lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT