MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Từ Facebook và TikTok tới Instagram và X, hình và video do AI (trí tuệ nhân tạo) làm mô tả những khoảnh khắc cuối đời của ông Alex Pretti lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội kể từ khi ông bị đặc vụ liên bang bắn chết ở Minnesota tháng trước, theo NBC News hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Hai.
Phần lớn hình và video do AI làm cho thấy ông Pretti, 37 tuổi, công dân Mỹ, ngã gục sau vài giây bị đặc vụ Biên Phòng (CBP) bắn ở Minneapolis hôm 24 Tháng Giêng.

Không như hình và video khác do AI chế ra mô tả cảnh hoàn toàn không có thật và dễ phát giác là giả, nhiều hình và video do AI làm về vụ ông Pretti bị bắn dường như dựa trên hình ảnh đã được kiểm chứng, giống như thật tới mức làm nhiều người hiểu lầm.
Ngược lại, một số người trên mạng xã hội lại nghi ngờ báo chí chính thống, tuyên bố sai sự thật rằng hình và video thật về ông Pretti của báo chí là do AI chỉnh sửa.
Tấm hình dường như do AI chế ra, cho thấy ông Pretti ngã tới phía trước khi đặc vụ liên bang chĩa súng vào lưng, được hơn 9 triệu lượt xem trên X (bất chấp bị cộng đồng mạng lưu ý do AI làm). Tấm hình này chứa nhiều chi tiết do AI làm, như đặc vụ không có đầu.
Thứ Tư tuần trước, Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois) sử dụng tấm hình này khi phát biểu tại Thượng Viện, có lẽ không biết là hình giả.
“Văn phòng chúng tôi dùng một tấm hình tại Thượng Viện đã lan truyền trên mạng xã hội,” phát ngôn viên của ông Durbin viết trong thông báo gửi NBC News. “Mãi sau đó chúng tôi mới biết tấm hình bị chỉnh sửa đôi chút. Chúng tôi lấy làm tiếc về sai sót này.”
Những bản “post” khác đăng kèm video giống như thật, bao gồm một video do AI làm trên TikTok cho thấy ông Pretti đang nói chuyện với đặc vụ Cảnh Sát Di Trú (ICE) và một video trên Facebook cho thấy một cảnh sát viên vô tình bắn súng vào ông Pretti. Video trên Facebook này được hơn 44 triệu lượt xem (bất chấp bị cộng đồng mạng lưu ý do AI làm).
Ông Ben Colman, người sáng lập và tổng giám đốc Reality Defender, công ty giúp phát giác hình giả, tình trạng bản “post” kèm hình ảnh do AI làm về vụ ông Pretti lan tràn là đáng lo ngại nhưng không ngạc nhiên.
“Những chi tiết như người thiếu đầu trong hình chứng tỏ tình trạng hình ảnh giả lan truyền rầm rộ như thế này tai hại ra sao,” ông Colman cho NBC News hay, ý nói tấm hình được Thượng Nghị Sĩ Durbin dùng tại Thượng Viện. “Nếu chúng ta coi hình giả là thật bất chấp bối cảnh, điều đó có thể làm xuyên tạc sự thật.” (Th.Long) [kn]





































































