Friday, April 26, 2024

Số người Mỹ chết vì COVID-19 lên tới hơn 2,000, số ca nhiễm lên hơn 122,000 

WASHINGTON, DC (NV) – Hơn 2,000 người Mỹ thiệt mạng vì COVID-19 tính đến 4 giờ 45 phút chiều Thứ Bảy, 28 Tháng Ba, giờ California, theo thống kê của đại học Johns Hopkins University, nơi theo dõi đại dịch này trên toàn thế giới.

Số người chết lên đến 2,026. Con số này tăng gấp đôi chỉ trong hai ngày. Số ca tử vong vượt qua 1,000 chỉ mới hôm Thứ Năm. 

Tính đến Thứ Bảy, Mỹ có hơn 122,000 ca COVID-19. 

Trong khi đó, theo CNN, tính đến 3 giờ chiều Thứ Bảy, giờ California, ít nhất 215 triệu người Mỹ được lệnh ở nhà. 

Các tiểu bang sẽ công bố thêm lệnh ở nhà, sẽ có hiệu lực từ cuối ngày Thứ Bảy và Thứ Hai tới. 

Đến sáng Chủ Nhật, sẽ có ít nhất 216.9 triệu người Mỹ được lệnh ở nhà, và đến Thứ Hai, con số này lên đến ít nhất 225 triệu. 

Số liệu này bao gồm lệnh ở nhà của thành phố và quận hạt.

Trong khi đó, hôm Thứ Bảy, Tổng Thống Donald Trump tweet ra cho biết ông quyết định không kêu gọi cách ly ba tiểu bang New York, New Jersey, và Connecticut, như phát biểu vào lúc buổi sáng.

Thay vào đó, ông Trump cho biết ông đã yêu cầu Cơ Quan Phòng Ngừa Bệnh Dịch (CDC) ra khuyến cáo cư dân ba nơi này không nên rời khỏi ba tiểu bang. (Th.Long) 

MỚI CẬP NHẬT