Friday, April 26, 2024

Ký giả Brooke Baldwin của CNN thử nghiệm dương tính với COVID-19

NEW YORK, New York (NV) — Ký giả Brooke Baldwin của hệ thống CNN hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, loan báo rằng bà thử dương tính với COVID-19 sau khi thấy có các triệu chứng bệnh một ngày trước đó.

“Sức khỏe tôi ổn định,” ký giả Baldwin thông báo với mọi người trong bản post trên Instagram để loan báo việc nhiễm virus này, theo bản tin của CNN.

“Căn bệnh xuất hiện bất ngờ vào trưa ngày hôm qua. Nóng lạnh, nhức mỏi mình mẩy,” theo ký giả Baldwin.

Ký giả Brooke Baldwin trong chương trình CNN. (Hình: Wikipedia)

Bà Baldwin là ký giả thứ nhì của CNN bị dương tính với COVID-19. Ông Chris Cuomo, em trai của Thống Đốc New York Andrew Cuomo, là ký giả đầu tiên của CNN bị nhiễm.

Ông Chris Cuomo, có chương trình tin tức buổi tối của CNN, nay đang tiếp tục thực hiện chương trình này hàng ngày, từ nhà riêng ở Long Island, New York, cũng là nơi ông đang tự cách ly.

Trước đó, hai ký giả Cuomo và Baldwin thường đến làm việc tại trụ sở của CNN ở New York, trong khu West Side của Manhattan.

Bà Baldwin nói rằng đã tuân theo các biện pháp đề phòng, như giữ khoảng cách, giữ vệ sinh cá nhân… tất cả những điều đã được khuyến cáo, nhưng vẫn bị lây nhiễm.

Dù bị nhiễm virus, ký giả Baldwin vẫn coi mình là người “may mắn” và đợi ngày hết bệnh để trở lại làm việc. Bà cũng bày tỏ sự biết ơn các y tá và bác sĩ đang hàng ngày phải đối diện với đe dọa của COVID-19  khi chữa trị các bệnh nhân. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT