LANSING, Michigan (NV) – Bà Dana Nessel, bộ trưởng Tư Pháp Michigan, truy tố hình sự 16 đại cử tri giả của cựu Tổng Thống Donald Trump trong các nỗ lực lật ngược chiến thắng của Tổng Thống Joe Biden năm 2020, theo CNBC hôm Thứ Ba, 18 Tháng Bảy.
Mỗi người trong số này đều phải đối mặt với tám tội danh, bao gồm âm mưu và giả mạo luật bầu cử. Vài người trong số này đang hoạt động chính trị trong đảng Cộng Hòa.

Bà Nessel gọi đây là “nỗ lực tuyệt vọng” nhằm “phá hoại nền dân chủ.” Bà không loại trừ khả năng có thể bổ sung những cáo trạng cho những nghi can khác.
Đây là lần đầu tiên thành viên trong danh sách đại cử tri giả mạo của ông Trump bị buộc tội hình sự.
Thông báo của bà Nessel được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump khẳng định rằng ông Jack Smith, cố vấn đặc biệt do Bộ Tư Pháp chỉ định, đang nhắm mục tiêu vào ông khi tiến hành những cuộc điều tra liên bang về âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2020, vài tuần sau khi ông Joe Biden giành chiến thắng ở Michigan với 154,000 phiếu bầu nhiều hơn ông Trump, các nghi can “đại cử tri giả mạo” này bí mật gặp nhau dưới tầng hầm trụ sở đảng Cộng Hòa của tiểu bang, ký vào những văn bản tuyên bố mình là đại cử tri đủ điều kiện thuộc Đại Cử Tri Đoàn.
Bản cáo trạng khẳng định những văn bản này đều là dối trá.
Bộ Trưởng Nessel cho biết sau cuộc họp, một số đại cử tri giả mạo trên cố gắng đột nhập vào tòa nhà Quốc Hội tiểu bang để chuyển phiếu bầu giả mạo lên Thượng Viện tiểu bang, nhưng bị từ chối.
Sau đó, những tài liệu giả mạo này tiếp tục được gửi đến Thượng Viện Mỹ và Cơ Quan Lưu Trữ Quốc Gia với ý đồ rằng Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ dùng đến để giúp ông Trump lật ngược kết quả bầu cử.
Những nghi can trong cáo buộc hôm Thứ Ba, 18 Tháng Bảy, có thể đối mặt mới mức án lên đến 14 năm tù. Bà Nessel cho biết các nghi can có một tuần để đầu thú.
Đồng thời Bộ Trưởng Nessel lưu ý rằng ba ngày trước khi các đại cử tri giả gặp và ký giấy tờ giả mạo, Tối Cao Pháp Viện Mỹ bác bỏ một đơn kiện của Texas, trong đó yêu cầu xem xét lại kết quả bầu cử ở Michigan, Georgia, Pennsylvania và Wisconsin.
Trong đợt bỏ phiếu tổng thống, thì lá phiếu của đại cử tri đoàn, chứ không phải phiếu phổ thông, mới là yếu tố giúp xác định người chiến thắng. Do đó các đồng minh của ông Trump ở Michigan, Arizona, Georgia, New Mexico, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin đã lập nên danh sách đại cử tri đoàn giả và yêu cầu ông Pence phải chấp nhận danh sách đó.
Tuy nhiên ông Pence đã từ chối và vẫn tiếp tục chủ trì phiên họp của Quốc Hội chứng nhận chiến thắng của ông Biden ngày 6 Tháng Giêng, 2021. Tuy nhiên quá trình bị gián đoạn do cuộc bạo loạn vào tòa nhà Quốc Hội.
Vào mùa Hè năm ngoái, một biện lý tiểu bang ở Atlanta thông báo với tất cả 16 người đại cử tri giả mạo ở Georgia họ đang bị điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của ông Trump và đồng minh. Kể từ đó đến nay có ít nhất một nửa số đại cử tri giả trên đạt các thỏa thuận miễn tố với Biện Lý Cuộc Georgia. (MPL) [qd]


































































