Friday, April 19, 2024

Một bà ở New York bị đấm, cướp của, do đeo khẩu trang khi vào tiệm mua đồ

PARMA TOWN, New York (NV) — Bốn thanh niên bị cáo buộc đấm và cướp đồ đạc của một phụ nữ trong cửa tiệm ở khu Hilton, ở phía Tây Bắc tiểu bang New York, vì đeo khẩu trang khi vào nơi này, theo thông cáo của giới hữu trách hôm Thứ Ba, 31 Tháng Ba.

Bản tin của tờ báo địa phương Rochester Democrat and Chronicle nói rằng cảnh sát thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Monroe County được gọi đến tiệm Family Dollar hôm 23 Tháng Ba vì có báo cáo xảy ra vụ cướp.

Một phụ nữ khai với cảnh sát là có nhóm người chặn bà lại trong tiệm vì bà đeo khẩu trang.

Báo cáo của cảnh sát nói “nạn nhân bị một nhóm người quấy nhiễu do bà đeo khẩu trang, nói rằng bà bị nhiễm COVID-19.”

Khi người phụ nữ này tìm cách bước ra khỏi tiệm, bà bị mấy người đánh đấm, cướp chìa khóa xe và ví tiền, theo báo cáo của cảnh sát. Nạn nhân cũng bị các thương tích nhẹ.

Nhóm người kia cũng rời khỏi khu vực và sau đó xe của họ bị chặn lại ở thành phố Ogden lân cận. Những người này sau đó bị bắt.

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Monroe County nói đây không phải là một vụ tấn công vì thù hằn chủng tộc.

Các nghi can Rocco Gingello, 18 tuổi, Alexis Gingello, 19 tuổi, Taya O’Connor, 19 tuổi, bị truy tố tội cướp cấp hai, trong khi Nicholas Henderson, 19 tuổi, bị truy tố tội cướp cấp hai, giữ võ khí bất hợp pháp và một số tội danh khác.

Những người này được đưa ra trước tòa án thành phố Parma Town và được cho tại ngoại. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT