WASHINGTON, DC (NV) — Chính phủ Mỹ hôm Thứ Năm, 9 Tháng Tư, cáo buộc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) là đặt chính trị lên trên hết khi bỏ lơ báo động của Đài Loan về bộc phát của virus COVID-19 tại Trung Quốc.
Tổng Thống Donald Trump đã đe dọa sẽ rút lại tài trợ của Mỹ cho WHO, cơ quan đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch khiến hơn 1.5 triệu người trên thế giới bị mắc bệnh.
Để hậu thuẫn cho các cáo buộc của Tổng Thống Trump đối với tổ chức WHO là quá thiên về Trung Quốc, Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng WHO lên tiếng báo động quá trễ về mối đe dọa của COVID-19, cho thấy quá phục tùng Trung Quốc và cũng đặt câu hỏi vì sao không tìm hiểu về báo động của Đài Loan.
Chính phủ Mỹ “rất lo ngại rằng các tin tức do Đài Loan cung cấp không được phổ biến cho cộng đồng y tế thế giới, như đã thấy trong báo cáo của WHO ngày 14 Tháng Hai 2020, nói rằng không có chỉ dấu gì về sự lây lan từ người sang người,” theo lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ.
“WHO lại một lần nữa đặt chính trị lên cao hơn y tế cộng đồng,” phát ngôn viên này cho hay, đồng thời cũng chỉ trích WHO là bác đơn của Đài Loan xin có các giao tiếp với tổ chức y tế thế giới này, ngay cả không cho được là quan sát viên từ năm 2016 tới nay.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ nói hành động của WHO đã khiến mất thời giờ quý báu để có biện pháp đối phó với COVID-19 và gây các tổn thất sinh mạng đáng lẽ không xảy ra.
Đài Loan, vốn đã thành công trong việc ngăn chặn không để có trận đại dịch trên đảo quốc này dù ở ngay cạnh và có các liên hệ với Trung Quốc, hôm 31 Tháng Mười Hai đã cảnh cáo WHO về khả năng lây lan từ người sang người của loại virus mới, theo lời của Phó Tổng Thống Đài Loan Chen Chien-Jen.
Ông Chen, một chuyên gia dịch tễ, nói với tờ Financial Times rằng các bác sĩ Đài Loan đã biết được rằng nhiều đồng nghiệp của họ ở Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, đã nhiễm bệnh nhưng WHO không hề có biện pháp gì để xác nhận báo cáo này.
Một số giới chức WHO nói rằng chính phủ Mỹ hiện đang chính trị hóa vấn đề đối phó với COVID-19, khi đổ lỗi cho một cơ quan ngoại quốc, nhằm tránh né trách nhiệm là đã không có sự chuẩn bị để đưa ra biện pháp đối phó kịp thời với COVID-19. (V.Giang)















































































