Saturday, April 27, 2024

Mỹ lượng định năng lực phi công Ukraine để huấn luyện bay F-16

WASHINGTON, DC (NV) – Không quân Mỹ đang làm việc với hai phi công Ukraine tại tiểu bang Arizona nhằm xác định xem liệu sẽ cần bao nhiêu thời gian để cấp tốc huấn luyện các phi công này sử dụng chiến đấu cơ F-16, theo CNN.

Trả lời với các phóng viên, một viên chức quân sự Mỹ cho biết các phi công đang ở căn cứ quân sự tại Tucson, Arizona, tham gia các “sự kiện làm quen.” Sự kiện về cơ bản là cuộc thảo luận giữa Không Quân và xem xét cách thức Không Quân Mỹ hoạt động, cũng như cho phép Mỹ hỗ trợ các phi công Ukraine hiệu quả hơn.

Chiến đấu cơ F-16C của không quân Vệ Binh Arizona. (Hình: Usaf/Getty Images)

Tại đây, phi công Ukraine không được bay bằng máy bay thật, mà tham gia vào các chuyến bay mô phỏng.

Ngoài ra, viên chức nhấn mạnh hiện tại chưa có thêm thông tin nào cho thấy Mỹ sẽ cung cấp F-16 cho Ukraine, hoặc tăng cường số phi công Ukraine được huấn luyện tại Mỹ. Tuy nhiên việc đánh giá huấn luyện phi công Ukraine cho thấy Mỹ vẫn chưa đóng hoàn toàn cơ hội cung cấp F-16.

Ukraine liên tục yêu cầu Mỹ cung cấp chiến đấu cơ, các viên chức Ukraine hàng đầu cũng tích cực thực hiện những chiến dịch vận động hành lang. Họ tuyên bố rằng cần chiến đấu cơ để chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga.

Tuy nhiên yêu cầu này vấp phải sự hoài nghi của Mỹ và đồng minh, với lập luận rằng cung cấp chiến đấu cơ là không thực tế, vì chúng yêu cầu phi công phải được huấn luyện kỹ lưỡng, đồng thời Nga có hệ thống phòng không vững chắc, có thể dễ dàng bắn hạ máy bay.

Trước đó khi được hỏi liệu có khả năng Mỹ gửi F-16 đến Ukraine hay không, Tổng Thống Joe Biden thẳng thừng từ chối. Điều này đồng nhất với lập trường của Mỹ ngay từ đầu cuộc chiến, khi Mỹ tin rằng việc cung cấp chiến đấu cơ mới cho Ukraine sẽ khiến căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hồi Tháng Hai, ông Biden nói rằng hiện nay Ukraine “hiện không cần F-16,” bất chấp những lời kêu gọi công khai lặp đi lặp lại từ phía Ukraine và áp lực ngày càng tăng từ đảng Cộng Hòa trong quốc hội.

Ngoài Mỹ, Đức, Anh, Hà Lan và Ba Lan đều không đồng ý gửi F-16 cho Ukraine.

Hôm Thứ Ba, 28 Tháng Hai, ông Colin Kahl, Thứ Trưởng Chính Sách Bộ Quốc Phòng, nói với Hạ Viện rằng cần 18 tháng để đào tạo phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16, đồng thời cảnh báo quá trình đào tạo sẽ vô cùng tốn kém. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT