Thursday, March 28, 2024

Mỹ nhận chuyến hàng y tế khẩn cấp đầu tiên từ Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống Mike Pence xác nhận một máy bay vận tải chở hàng y tế từ Trung Quốc đáp xuống phi trường John F. Kennedy International Airport sáng Chủ Nhật, 29 Tháng Ba.

Theo Reuters, trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc cùng ngày, ông Pence cho biết: “Đây là chuyến giao hàng đầu tiên, mở đầu cho một đợt không vận 51 chuyến chở hàng y tế từ khắp nơi trên thế giới.”

Phó tổng thống nhấn mạnh: “Cung cấp vật dụng y tế cho các bác sĩ, y tá đang trực chiến tại bệnh viện là nhiệm vụ ưu tiên của chính phủ.”

Đợt hàng 80 tấn dụng cụ y tế từ Trung Quốc này bao gồm 130,000 khẩu trang N95, khoảng 1,800,000 khẩu trang giải phẫu và áo choàng bảo vệ, và 10,300,000 bao tay cùng các vật dụng y tế khác, theo lời Tổng Thống Donald Trump.

Toàn bộ số hàng hóa trên được tiếp tế cho ba tiểu bang New York, New Jersey, và Connecticut.

Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp (FEMA) dùng  ngân khoản từ Quỹ Cứu Trợ Khẩn Cấp Liên Bang chi trả cho toàn bộ đợt không vận 51 chuyến hàng cấp tốc này.

Cho đến đầu Tháng Tư, 20 chuyến máy bay từ Thượng Hải sẽ giao hàng ở những tiểu bang cần thiết nhất.

Cùng lúc, Mã Lai và Việt Nam sẽ cung cấp cho Hoa Kỳ những vật dụng y tế tương tự.

Ông Jared Kushner, cố vấn và con rể tổng thống, là người thiết lập kế hoạch không vận hàng y tế này.

Kế hoạch có tên là “Project Airbridge.”

Các công ty dụng cụ y tế lớn nhất nước Mỹ như McKessonCorp., Cardinal, Owens & Minor, Medline and Henry Schein Inc. cùng hợp tác với chính quyền liên bang trong kế hoạch Project Airbridge này. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT