Sunday, April 28, 2024

Nam giới chết sớm hơn gần 6 năm so với nữ

SAN FRANCISCO, California (NV) – Đàn ông chết trước phụ nữ gần sáu năm, khi khoảng cách tuổi thọ ở Mỹ ngày càng lớn. Tuổi thọ của phụ nữ Mỹ hiện cao hơn nam giới 5.8 năm, một xu hướng mà các nhà nghiên cứu cho rằng là do đại dịch COVID-19 và dịch bệnh sử dụng quá liều opioid.

Đây là kết quả một nghiên cứu mới do của trường Harvard T.H. Chan School of Public Health, thuộc đại học Harvard University, và đại học University of California at San Francisco (UCSV), theo nhật báo The Orange County Register.

(Hình minh hoạ: Scott Olson/Getty Images)

Khoảng cách tuổi thọ theo giới tính là 5.8 năm vào năm 2021 là một bước nhảy vọt so với 4.8 năm vào năm 2010.

Đại dịch COVID-19 là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến khoảng cách tuổi thọ giữa nam và nữ ngày càng lớn từ năm 2019 đến năm 2021, tiếp theo là các vết thương và ngộ độc không chủ ý (chủ yếu là sử dụng ma túy quá liều), tai nạn và tự tử.

“Có rất nhiều nghiên cứu về sự suy giảm tuổi thọ trong những năm gần đây, nhưng chưa có ai phân tích một cách có hệ thống tại sao khoảng cách giữa nam và nữ ngày càng gia tăng kể từ năm 2010,” Bác Sĩ Brandon Yan, khoa Y đại học UCSF, cộng tác viên công trình nghiên cứu với trường Harvard Chan, nhận xét.

Tuổi thọ ở Hoa Kỳ vào năm 2021 đi xuống còn 76.1 tuổi, giảm từ 78.8 tuổi vào năm 2019 và 77 tuổi vào năm 2020.

Tuổi thọ của người Mỹ bị rút ngắn một phần là do cái gọi là “cái chết vì tuyệt vọng,” thuật ngữ này đề cập đến sự gia tăng số ca tử vong do các nguyên nhân như tự tử, rối loạn sử dụng ma túy và bệnh gan do rượu, thường liên quan đến khó khăn kinh tế, trầm cảm và căng thẳng.

Bác Sĩ Yan cho biết: “Mặc dù tỷ lệ tử vong do sử dụng ma túy quá liều và giết người đều tăng lên ở cả nam và nữ, nhưng rõ ràng tử suất ở nam giới chiếm tỷ lệ ngày càng bất cân xứng.”

Ông Yan và các nhà nghiên cứu đồng nghiệp trên khắp đất nước sử dụng dữ liệu từ Trung Tâm Thống Kê Y Tế Quốc Gia để xác định được nguyên nhân tử vong làm giảm tuổi thọ nhiều nhất. Sau đó, họ ước tính tác động đối với nam giới và phụ nữ để xem có bao nhiêu nguyên nhân khác nhau góp phần tạo ra khoảng cách này.

Trước đại dịch COVID-19, nguyên nhân lớn nhất là các thương tích không chủ ý, bệnh tiểu đường, tự tử, giết người và bệnh tim.

Nhưng trong thời kỳ đại dịch, đàn ông có nhiều khả năng tử vong vì virus hơn. 

Điều đó có thể là do một số lý do, bao gồm sự khác biệt trong hành vi sức khỏe, cũng như các yếu tố xã hội, chẳng hạn như nguy cơ phơi nhiễm tại nơi làm việc, miễn cưỡng tìm kiếm sự chăm sóc y tế, bị cách ly và sự bất ổn về nhà ở. (MPL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT