SEATTLE, Washington (NV) – Số người chết vì COVID-19 ở California trong một ngày sẽ đạt đỉnh vào ngày 15 Tháng Tư với 66 ca tử vong một ngày, nhật báo The Orange County Register dẫn lời một viện nghiên cứu độc lập cho biết vào Thứ Sáu, 10 Tháng Tư.
Đây là kết quả dựa theo mô hình dự đoán COVID-19 dành cho California, tính đến ngày 10 Tháng Tư, của Viện Đánh Giá và Đo Lường Y Tế (IHME), trung tâm nghiên cứu độc lập của University of Washington.
IHME cũng thiết kế mô hình dự đoán COVID-19 cho 49 tiểu còn lại của Mỹ cũng như các nước khác khắp thế giới. Các mô hình của IHME giả định rằng “biện pháp giữ khoảng cách” được duy trì đến hết Tháng Năm.
Thời gian qua, các giới chức California, cả tiểu bang lẫn địa phương, bằng cách này hay cách khác, đều chưa bao giờ dựa theo mô hình dự đoán của IHME.
Tuy nhiên, mô hình này được cả giới truyền thông lẫn chính phủ liên bang chú ý. Tòa Bạch Ốc còn trích dẫn mô hình này trong buổi họp báo Thứ Sáu tuần trước.
Ban đầu, mô hình dành cho California dự đoán COVID-19 sẽ bùng phát vào cuối Tháng Tư, nhưng thời gian được dời sớm lên sau khi các nhà nghiên cứu xem xét dữ liệu từ Tây Ban Nha và Ý, theo Giáo Sư Christopher Murray của University of Washington, người giám sát dự án này.
Câu hỏi lớn nhất lúc này là sau Tháng Năm, tình hình sẽ ra sao, ông Murray cho biết. Nhóm của ông đang thiết kế mô hình cho thời gian đó.
Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến số liệu là khi không còn lệnh “giữ khoảng cách” thì số người nhiễm COVID-19 tổng cộng là bao nhiêu, theo ông Murray.
Cần lưu ý rằng số liệu của IHME cũng không chắc chắn. Chẳng hạn, về dự đoán COVID-19 ở California đạt đỉnh vào 15 Tháng Tư, trung tâm này cho rằng lúc đó sẽ có 66 ca tử vong một ngày.
Tuy nhiên, họ cũng dự đoán con số này có thể chỉ thấp cỡ 19 hoặc cao cỡ 178.
“Chúng tôi hy vọng đã dự đoán đúng,” Giáo Sư Murray nói, nhưng các giới chức nên chuẩn bị cho con số cao hơn “để khỏi bị bất ngờ.” (Th.Long)















































































