Nghiên cứu: Người đến từ Âu Châu mang theo COVID-19, gây lây lan từ giữa Tháng Hai

NEW YORK, New York (NV) — Các kết quả nghiên cứu mới có được đã kết luận rằng virus COVID-19 đến New York mấy tuần lễ  trước khi có trường hợp bệnh đầu tiên được xác nhận, và nhiều phần đến từ Âu Châu chứ không từ Trung Quốc.

Kết quả này cũng xác nhận điều mà nhiều người đã nghi ngờ: đó là việc thiếu sự xét nghiệm đã giúp virus này không bị khám phá trong mấy tuần lễ ở khu vực New York, theo ABC News hôm Thứ Năm, 9 Tháng Tư.

Khi được hỏi về cuộc nghiên cứu này trong chương trình “Good Morning America” của hệ thống truyền hình ABC hôm Thứ Năm, Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm, nói rằng kết luận này “có vẻ là đúng.”

“Chúng ta chặn tương đối sớm người từ Trung Quốc vào Mỹ, và chúng ta cũng khám phá ra một số ít trường hợp lây nhiễm từ Trung Quốc. Nhưng rất nhanh chóng, tâm dịch chuyển sang Âu Châu, đặc biệt là ở vùng Bắc Ý.  Với tình trạng di chuyển và các chuyến bay từ Ý, nhất là Bắc Ý, đi khắp mọi nơi, chúng ta không ngạc nhiên khi biết rằng mầm bệnh đã có trong một thời gian ở New York trước khi mọi người biết việc gì xảy ra,” Bác Sĩ Fauci nói.

Kết quả cuộc nghiên cứu, do tờ New York Times loan tải đầu tiên, cho thấy rằng COVID-19 đã lan ra khắp thành phố New York vào giữa Tháng Hai, trước khi có lệnh cấm các chuyến bay từ Âu Châu.

Kết quả này có được nhờ vào sự nghiên cứu của các bác sĩ tại bệnh viện Mount Sinai và New York University về gene của COVID-19 thấy trong người một số bệnh nhân ở thành phố New York.

Nước Mỹ cho tới nay có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất thế giới, với hơn 450,000 người. Tiểu bang New York hôm Thứ Tư có số người chết trong một ngày do virus cao nhất từ trước tới nay là 799 người. Số tử vong ở New York nay là hơn 7,000 người, chiếm khoảng hơn 40% của tất cả nước Mỹ, hiện vào khoảng 16,000 người. (V.Giang)

 

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT