Thursday, April 18, 2024

Cháy ở Nam California lan rộng, nhiều cư dân phải di tản

SANTA BARBARA COUNTY, California (NV) – Lệnh di tản mới vừa được đưa ra ở Santa Barbara County, California, sáng Thứ Bảy, khi đám cháy Thomas Fire tiếp tục lan rộng sang thành phố Montecito, trong lúc sức gió lên tới 65 dặm/giờ, theo tin nhật báo The Los Angeles Times.

Cơn gió này thổi mạnh từ miền Nam đi qua vùng núi và ra tới bờ biển, đẩy một số không khí ẩm đi mất, và có thể là thách thức lớn nhất đối với lính cứu hỏa California, các giới chức nói.

“Khi gió đi qua vùng này, và lửa bắt đầu cháy xuống các sườn đồi, chúng ta không thể ngăn chặn được,” ông Mark Brown, người đứng đầu công tác chữa cháy của Bộ Lâm Nghiệp và Bảo Vệ Rừng của California, nói tại một cuộc họp báo hôm Thứ Bảy. “Chúng ta sẽ không đứng trước đám cháy và đẩy lính cứu hỏa vào tình trạng không thể bảo vệ họ được.”

Không khí ẩm ướt xuất hiện tối Thứ Sáu rõ ràng là không đủ sức làm giảm đám cháy, ông Tim Chavez, một nhà phân tích cháy rừng, nói với lính cứu hỏa.

“Một trong những đặc tính của các đám cháy đổ xuống đồi là nó nhanh và bất ngờ, và lướt qua tất cả các loại cây cỏ mọc dọc bờ biển,” ông Chavez nói.

Một chỉ huy cứu hỏa nói với các lính cứu hỏa là “phải chuẩn bị tư thế để đối đầu” hôm Thứ Bảy.

Lệnh di tản được đưa ra cho hai thành phố Montecito và Summerland.

Lối ra từ xa lộ vào Montecito bị đóng, nhiều cư dân bỏ đồ đạc lên xe và lái đi khỏi thành phố.

Trong khi đó, một số xe cứu hỏa đậu trong sân các trường học, nhà thờ, và một số nơi khác, chờ lệnh của cấp trên.

Montecito trông giống như “thành phố ma” lúc 10 giờ sáng.

Đám cháy Thomas Fire bây giờ được coi là lớn hàng thứ ba trong lịch sử California, kể từ khi tiểu bang cập nhật thông tin về các đám cháy từ năm 1934.

Đám cháy này, xuất phát từ Ventura County hôm 4 Tháng Mười, và cho tới nay, thiêu rụi gần 260,000 mẫu rừng, tính đến ngày Thứ Bảy. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT