WASHINGTON, DC (NV) — Nhiều người dân Mỹ có thể sẽ mất tới 5 năm để phục hồi trở lại về mặt tài chánh, sau các thiệt hại gây ra bởi đại dịch COVID-19 hiện nay.
Thành phần lao động và giới tiểu thương sẽ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo lời ông Sudarshan Sampath, giám đốc nghiên cứu cho PayScale, một công ty nhu liệu và dữ kiện, nói với CNBC hôm Thứ Năm 2 Tháng Tư.
“Nhiều người thuộc giới tiểu thương nay có thể lại phải trải qua tình trạng như năm 2008, khi họ mất tất cả. Họ sẽ cần từ bốn đến năm năm để phục hồi,” ông Sampath nói.
Ông Sampath cho biết thêm là các doanh nghiệp hạng trung có thể cần từ hai đến ba năm để có lại mức tài chánh ban đầu.
Riêng đối với các công ty lớn không bị ảnh hưởng nặng và không bị buộc phải sa thải quá nhiều nhân viên, có thể sẽ không sa sút là bao, mà còn có cơ hội phát triển mạnh mẽ khi nền kinh tế phục hồi, cũng theo ông Sampath.
Trận đại dịch hiện nay khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa hay giảm hoạt động; giới công nhân bị sa thải hay phải tạm thời ở nhà. Có khoảng 10 triệu người dân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong hai tuần qua.
Ông Sampath nói rằng nền kinh tế Mỹ chưa bao giờ thấy xảy ra tình trạng này.
“Trước đây phải mất cả năm mới lên tới số việc làm bị cắt trong hai tuần qua,” cũng theo ông Sampath.
Tuy nhiên, ông Sampath nói rằng ở trong mọi trường hợp, ngay cả trong thời suy thoái kinh tế, cũng có người thắng kẻ thua.
Trong tình hình hiện nay, các lãnh vực thấy phát triển mạnh nhất là vận chuyển, kho hàng, và giao hàng.
Hiện có sự tăng vọt về nhu cầu giao hàng, gồm cả giao thức ăn, giúp cho mức lương của người làm trong lãnh vực này tăng 3.2% so với cùng thời gian năm ngoái. (V.Giang)















































































