Friday, April 19, 2024

NT Pompeo: Chính phủ Mỹ đưa được 50,000 dân về nước trong thời COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) — Ngoại Trưởng Mike Pompeo hôm Thứ Tư, 8 Tháng Tư, nói rằng chính phủ Mỹ đã đưa được 50,000 công dân về nước, từ ngày 29 Tháng Giêng tới nay, giữa khi có tình trạng giới hạn di chuyển khắp toàn cầu do dịch bệnh COVID-19.

Trong cuộc họp báo của ủy ban đặc nhiệm chống COVID-19 ở Tòa Bạch Ốc, Ngoại Trưởng Pompeo nói có khoảng 50,000 công dân Mỹ đã về nước từ hơn 90 quốc gia ở khắp thế giới, trên hơn 490 chuyến bay, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Ông nói thêm rằng Bộ Ngoại Giao Mỹ đang cộng tác với các chính quyền cũng như quân đội ngoại quốc, các giới chức điều hành phi trường, các đơn vị y tế, các công ty vận chuyển và khách sạn để tìm cách đưa hàng ngàn công dân Mỹ khác vẫn đang chờ đợi để được đưa về.

Ngoại Trưởng Pompeo xác nhận rằng nỗ lực này sẽ còn tiếp tục cho tới khi người dân tự tìm được phương tiện về nước.

“Chúng tôi hy vọng sẽ sớm tới lúc họ không phải nhờ cậy vào Bộ Ngoại Giao để trở về nước,” theo ông Pompeo.

“Cho tới khi đó, chúng tôi dồn mọi nỗ lực để có thể đưa họ về. Họ thường bị kẹt ở những nơi khó khăn lui tới, họ không ở trong thủ đô, gần phi trường hay trục giao thông chính, để có thể đưa máy bay tới đón đi,” cũng  theo Ngoại Trưởng Pompeo.

Ông Ian Brownlee, đệ nhất phó phụ tá ngoại trưởng, người đứng đầu toán đặc nhiệm lo hồi hương công dân Mỹ, hôm Thứ Ba kêu gọi các công dân này hãy trở về nước ngay lập tức, nếu không “phải chuẩn bị cho giải pháp đâu ở yên đó.”

Cũng tính đến ngày Thứ Ba, có 190 nhân viên ngoại giao Mỹ ở các nơi trên thế giới đã lây nhiễm COVID-19 và có 3 người thiệt mạng.  Trong khi đó, ở Washington, DC cũng có 41 nhân viên ngoại giao Mỹ nhiễm virus nhưng không ai thiệt mạng.

Ngoại Trưởng Pompeo nói rằng các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở khắp thế giới, ngoại trừ ở Vũ Hán, Trung Quốc, thảy đều mở cửa hoạt động, và Bộ Ngoại Giao cũng đang làm hết sức để bảo vệ sức khỏe, không chỉ cho nhân viên ngoại giao, mà cả các nhân viên Bộ Quốc Phòng làm việc ở các nơi này. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT