Thursday, March 28, 2024

Quốc Hội Mỹ tính cấp thêm tiền cho dân chống COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Quốc Hội Mỹ hiện đang chuẩn bị một biện pháp mới để cấp tiền trực tiếp cho dân chúng, nói rằng cần phải có thêm các nỗ lực trợ giúp nhằm tạo ổn định tài chánh trong khi COVID-19 làm chao đảo nền kinh tế.

Theo bản tin của The Hill hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Ba, một số nhà lập pháp Dân Chủ đã đưa các đề nghị cấp thêm tiền cho dân chúng, nhiều hơn là món tiền vừa được thông qua tuần này, trong đạo luật trị giá hơn $2 ngàn tỷ được Tổng Thống Donald Trump ký ban hành hôm Thứ Sáu. Luật đó gồm có việc cấp tiền mặt cho người lớn, tới $1,200 mỗi người và $500 mỗi trẻ nhỏ.

Đạo luật Tổng Thống Trump ký ban hành là đạo luật thứ ba nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, tuy nhiên các nhà lập pháp nay đang đưa ra đề nghị về các ưu tiên cho đạo luật thứ tư, còn gọi là  trợ giúp “giai đoạn 4.”

Một số quan sát viên Quốc Hội Mỹ nói việc có cấp thêm chi phiếu cho người dân Mỹ hay không, còn tùy thuộc vào thời gian cần có để nước Mỹ chặn dịch.

“Cho tới nay, phần lớn biện pháp mới này chưa chắc chắn do còn tùy thuộc vào mức độ lây lan của virus,” theo ông Howard Gleckman, một giới chức cao cấp tại viện nghiên cứu Urban-Brookings Tax Policy Center.

Chủ Tịch Hạ Viện, Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ, California) trong vài ngày trở lại đây đã có phát biểu hậu thuẫn việc có thêm trợ  giúp tài chánh trực tiếp cho người dân. Phía Dân Chủ từng đưa ra đề nghị cấp một lần duy nhất số tiền $1,500 cho mỗi người, cả người lớn và trẻ nhỏ.

Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden đề nghị là đạo luật mới có khoản cấp thêm tiền nếu tình hình đòi hỏi, trong khi đó Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders kêu gọi cấp mỗi tháng $2,000 trong suốt thời gian có cuộc khủng hoảng COVID-19.

Về phía đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Josh Hawley (Cộng Hòa, Missouri) đưa ra dự luật theo đó sẽ trả tiền hàng tháng cho các gia đình trong thời buổi kinh tế khó khăn hay trường học đóng cửa do COVID-19.

Trong khi đó, lãnh tục phía thiểu số đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, Dân Biểu Kevin McCarthy, nói trong cuộc phỏng vấn của Fox News hôm Chủ Nhật rằng đạo luật trợ giúp thứ tư, “có thể không cần thiết.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT